Thứ Năm, 28/09/2023, 06:05
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Việt Nam nhắm đến BHYT toàn dân năm 2020

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam nhắm đến BHYT toàn dân năm 2020

Minh Đức

Việt Nam nhắm đến BHYT toàn dân năm 2020
Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, Tiến sĩ Shin Young-soo. Ảnh: TTXVN

(TB KTSG Online) – Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hôm 24-9 thừa nhận, tại Việt Nam chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng được sự mong đợi của người dân, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ mới đạt trên 64%, và mục tiêu của ngành là bao phủ BHYT toàn dân năm vào năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết thông tin trên tại Hội nghị khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khai mạc ngày 24-9 tại Hà Nội, với sự tham dự của 350 đại biểu đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có 22 Bộ trưởng Y tế.

Theo Nguyễn Thị Kim Tến, ngành y tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: đó là nguy cơ rơi vào bẫy đói nghèo của một quốc gia mới đứng vào hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình thấp; vẫn còn có sự chênh lệch về tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền; sự phân bổ nguồn nhân lực y tế còn chưa hợp lý…

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam đang phấn đấu để đạt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2020. “Chính phủ đã có những cam kết mạnh mẽ để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, bao gồm huy động người dân tham gia BHYT, hỗ trợ 100% thẻ BHYT cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ phần lớn mệnh giá thẻ BHYT cho người cận nghèo, học sinh, sinh viên”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Tiến sĩ Shin Young-soo, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO cho biết, các chính sách y tế hiện nay đang chứng tỏ Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc ứng phó với những thách thức về y tế và kinh tế-xã hội. Theo ông, Việt Nam đã đạt được tất cả các mục tiêu của thiên niên kỷ về y tế giai đoạn 2012-2015. Đặc biệt so với một số quốc gia có cùng điều kiện kinh tế, Việt Nam vượt xa trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân như tỷ lệ tử vong trẻ dưới 1 tuổi thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, tuổi thọ trung bình ngày càng cao…

Hội nghị kéo dài tới ngày 28-9, trong có nhiều nội dung quan trọng được thảo luận như: phòng ngừa bạo lực và tai nạn thương tích, các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, loại trừ bệnh sởi, dinh dưỡng, phòng chống tác hại của thuốc lá, các bệnh không lây nhiễm, các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ liên quan đến y tế, tài chính y tế, sốt rét và kháng artermisinin, tiêm chủng mở rộng, điều lệ y tế quốc tế, phòng ngừa và điều trị HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản…

Dự kiến sẽ có 5 nghị quyết và 5 chiến lược/kế hoạch hành động của khu vực Tây Thái Bình Dương trong các lĩnh vực chuyên môn được thông qua tại hội nghị này.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới