Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam nhập xăng dầu nhiều nhất từ Singapore

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam nhập xăng dầu nhiều nhất từ Singapore

Sơn Nghĩa

Việt Nam nhập xăng dầu nhiều nhất từ Singapore
Singapore là thị trường cung cấp xăng dầu lớn nhất cho Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2011 – Ảnh: Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Singapore tiếp tục là nhà cung cấp cấp xăng dầu các loại lớn nhất cho Việt Nam xét về lượng và kim ngạch trong 8 tháng đầu năm 2011, theo thống kê mới nhất của Bộ Công thương.

Trong giai đoạn này, lượng hàng nhập từ đảo quốc này đạt 3,2 triệu tấn với kim ngạch 2,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 24% về lượng và tăng 84,6% về trị giá so với cùng kỳ.

Theo thống kê trên, lượng xăng dầu nhập từ Singapore chiếm đến 41,4% tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2011. Đài Loan giữ vị trí thức hai trong danh sách các nhà cung cấp xăng dầu cho Việt Nam vì 8 tháng đầu năm 2011, Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này một triệu tấn xăng dầu với kim ngạch 1 tỉ đô la Mỹ, tăng 25,3% về lượng và 82,7% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 15,8% trong tổng kim ngạch.

Trong tháng 8 đầu năm 2011, lượng xăng dầu nhập từ Thái Lan ở mức 524.000 tấn với kim ngạch 495 triệu đô la Mỹ, tăng 23% về lượng và 78,3% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch. Lượng nhập từ Nhật Bản là 85.000 tấn, đạt kim ngạch 77 triệu đô la Mỹ, tăng 36% về lượng và 82,3% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 1,1% trong tổng kim ngạch.

Theo thống kê của Bộ Công thương, từ tháng 1 đến tháng 8-201, lượng xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh về cả lượng và giá trị. Tổng lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn này đạt 7,4 triệu tấn với kim ngạch 6,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 4,6% về lượng và tăng 52,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 10% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của cả nước 8 tháng đầu năm 2011.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới