Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam, Nhật Bản muốn sớm ký hiệp định hợp tác

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam, Nhật Bản muốn sớm ký hiệp định hợp tác

(TBKTSG Online) – Ngày 7-1, trong buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Fukushirou Nakaga, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị hai bên cần đẩy mạnh các hoạt động thiết thực và hợp tác chặt chẽ triển khai các dự án trọng điểm tại Việt Nam.

Đây là các dự án mà Nhật Bản giúp Việt Nam như đường cao tốc Bắc-Nam, đường sắt cao tốc Bắc-Nam, khu công nghệ cao Láng-Hòa Lạc, hệ thống tàu điện ngầm ở Hà Nội và TPHCM. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên cần đẩy nhanh quá trình trao đổi để sớm ký kết một số hiệp định hợp tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản.

Về phía Bộ trưởng Nukaga, ông cho biết Bộ Tài chính Nhật Bản cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan của Nhật Bản và Việt Nam để hai bên sớm ký kết hiệp định hợp tác kinh tế. Bộ trưởng Nukaga cũng thông báo, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục đầu tư mạnh hơn nữa vào Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhờ Bộ trưởng Nukaga chuyển lời mời Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo thăm chính thức Việt Nam.

Ông Nukaga cho biết Việt Nam là điểm đến trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản.

Nhật Bản đang là một trong những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản đã tăng vốn viện trợ ODA cho Việt Nam lên hơn 1 tỉ đô la Mỹ trong năm 2008.

(Theo Website Chính phủ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới