Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam, Nhật và Kuwait xây nhà máy lọc dầu 

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam, Nhật và Kuwait xây nhà máy lọc dầu 

Đại diện bốn tập đoàn đang ký kết thành lập liên doanh phát triển dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – Ảnh: Quốc Hùng

(TBKTSG Online) – Tối 7-4, bốn doanh nghiệp của ba nước Việt Nam, Nhật và Kuwait đã ký hợp đồng liên doanh đầu tư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa với vốn đầu tư giai đoạn một hơn 6 tỉ đô la Mỹ.

Lễ ký kết này diễn ra với sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và cùng ba phó thủ tướng.

Liên doanh có tên gọi Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) góp 25,1%, Tập đoàn dầu khí quốc tế Kuwait góp 35,1% và hai nhà đầu tư đến từ Nhật là Công ty Idemitsu Kosan (góp 35,1%) và Công ty Hóa chất Mitsui góp số vốn còn lại.

Dự án nhà máy lọc hóa dầu thứ hai của Việt Nam này (sau dự án Dung Quất tại Quảng Ngãi) có vốn đầu tư giai đoạn một hơn 6 tỉ đô la Mỹ với công suất thiết kế từ 8 đến 10 triệu tấn sản phẩm nhiên liệu và hóa dầu mỗi năm. Các sản phẩm chủ yếu cung cấp cho các tỉnh khu vực phía Bắc.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng 325 héc ta tại khu kinh tế Nghi Sơn, dự kiến sẽ hoàn thành thiết kế tổng thể vào tháng 10 năm tới và đưa vào vận hành vào năm 2013.

Dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Bắc Trung bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Tham gia dự án, PetroVietnam sẽ thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực sau dầu khí (cả lọc dầu và hóa dầu) của tập đoàn cũng như của Việt Nam nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhất là sản phẩm xăng dầu.

Tập đoàn dầu khí quốc tế Kuwait (KPI) cam kết cung cấp dài hạn toàn bộ nhu cầu dầu thô của dự án, khoảng 10 triệu tấn/năm cho giai đọan một, và tăng lên 20 triệu tấn/năm khi mở rộng dự án trong tương lai.

Công ty Idemitsu Kosan tham gia dự án này nhằm xây dựng cơ sở kinh doanh tại Việt Nam cũng như đẩy mạnh việc phát triển và chuyển giao các công nghệ tiên tiến về lọc hóa dầu của mình.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án, cụ thể là phát triển hạ tầng liên quan, giải phóng mặt bằng, quyền phân phối, thị trường tiêu thụ sản phẩm, chính sách thuế và một số chính sách có liên quan. 

Cách đây hai tuần, PetroVietnam cùng Tổng công ty Hóa chất Việt Nam cũng đã ký một thỏa thuận liên doanh khác với các đối tác Thái Lan thuộc Tập đoàn SCG để xây dựng tổ hợp lọc hóa dầu tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, với vốn đầu tư 3,5 tỉ đô la Mỹ. Dự án sẽ góp phần tạo ra những sản phẩm cho các ngành công nghiệp ô tô, điện tử và thiết bị điện…

Như vậy, ba vùng của đất nước đang hình thành ba dự án lọc hóa dầu, nhằm phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm và giảm tỷ lệ nhập dầu tinh chế vốn ngày càng tăng cao hiện nay

QUỐC HÙNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới