Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam phải nhanh hơn nữa thì mới kịp đón khách quốc tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam phải nhanh hơn nữa thì mới kịp đón khách quốc tế

Đào Loan

(KTSG Online) – Nhiều điểm đến trong khu vực đang gấp rút chuẩn bị mở cửa và đã đưa thông điệp rõ ràng về việc đón du khách trở lại. Giới kinh doanh du lịch cho rằng, Việt Nam phải nhanh hơn nữa thì mới kịp đón du khách quốc tế khi mở cửa trở lại.

Việt Nam phải nhanh hơn nữa thì mới kịp đón khách quốc tế
Ngành du lịch bị thiệt hại rất nặng nề vì đại dịch Covid-19 và đang rất mong được sớm đón du khách quốc tế trở lại. Ảnh: Đào Loan

Khấp khởi vui với "hộ chiếu vaccine"

Trong tọa đàm về Quy trình tổ chức Du lịch An toàn do Hiệp hội Du lịch TPHCM tổ chức vào hôm nay (18-3), nhiều doanh nhân cho rằng, "con đường" nối lại mảng du lịch quốc tế đang dần được mở rộng. Với "hộ chiếu vaccine", không chỉ doanh nghiệp đón du khách quốc tế đến Việt Nam (inbound) mà cả doanh nghiệp đưa khách Việt đi du lịch nước ngoài (outbound) cũng sẽ có cơ hội tái khởi động.

Vào hôm qua (17-3), phát biểu kết luận cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia và các địa phương ngày, về nghiên cứu "hộ chiếu vaccine", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao nghiên cứu đề xuất của Hội đồng tư vấn du lịch và kinh nghiệm các nước để đề xuất rõ hơn với Chính phủ trong điều hành.

"Đây là tín hiệu tích cực. Việc áp dụng hộ chiếu vaccine cũng như sự hợp tác giữa các nước để tạo thuận lợi cho đi lại sẽ giúp cả mảng inbound lẫn outbound", ông Hoàng Hữu Lộc, Chủ tịch Chi hội Lữ hành TPHCM, thuộc Hiệp hội Du lịch TPHCM nói.

Theo đó, nhiều nước ở khu vực châu Âu, Mỹ đang triển khai hộ chiếu vaccine và dự kiến sẽ áp dụng từ giữa năm nay. Việc mở cửa với khách du lịch quốc tế có chứng nhận tiêm vaccine ngừa Covid-19 hay hộ chiếu vaccine là giải pháp để thu hút khách nước ngoài vào Việt Nam, giúp ngành du lịch vượt khó khăn vì du khách có thể đến mà không phải cách ly.

Bà Cao Thị Tuyết Lan, Giám đốc Công ty Du lịch Viettours, kỳ vọng vào tác động của chính sách hộ chiếu vaccine đến thị trường outbound. Để triển khai hiệu quả chính sách này, hiệp hội du lịch sẽ chọn những điểm đến thực sự an toàn nhằm đưa du khách đến đồng thời thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ du khách như hỗ trợ thủ tục để khách được cấp hộ chiếu vaccine, nhận giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2..

"Mỗi năm có từ 9 -10 triệu người Việt đi du lịch nước ngoài. Đây là thị trường lớn và phải có bước chuẩn bị chu đáo để phục vụ khách an toàn", bà nói.

Một số doanh nhân khác cho rằng, để thúc đẩy thực hiện hộ chiếu vaccine, mở cửa đón cho khách nước ngoài thì nhân viên du lịch cũng phải được tiêm vaccine ngừa Covid-19 để phục vụ khách an toàn, tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Doanh nghiệp có thể đồng hành cùng chính phủ để đăng ký cũng như chia sẻ kinh phí mua vaccine.

"Chúng tôi sẵn sàng góp kinh phí để mua vaccine, chỉ cần chính phủ chỉ định cơ quan để có thể liên hệ đơn vị cung ứng", ông Trần Văn Long, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt nói.

Các nước đang nhanh hơn Việt Nam

Tuy vui mừng trước những chuyển động để nối lại thị trường du lịch quốc tế nhưng doanh nghiệp cũng cho rằng, nếu Việt Nam không nhanh hơn nữa thì có thể sẽ không kịp đón du khách trở lại khi mở cửa vì các nước trong khu vực đang ráo riết chuẩn bị để có thể đón khách sớm.

Hiện tại, tuy biên giới vẫn đóng nhưng cơ quan xúc tiến du lịch nhiều nước đã liên lạc với doanh nghiệp Việt để bàn các chương trình hợp tác đón khách du lịch và đã đưa thông điệp rất rõ ràng. Trong đó, Singapore đưa ra thông điệp là SG clean (Singapore sạch), Indonesia là I do care (chiến dịch toàn quốc với các biện pháp bảo vệ sức khỏe nhằm giúp du khách tự tin đi du lịch trở lại), Malaysia có Clean and Safe Malaysia (Malaysia sạch và an toàn)…

"Chúng ta đang bỏ qua việc đưa ra thông điệp sớm với du khách nước ngoài. Việt Nam phải nhanh hơn nữa thì mới có thể đón du khách quốc tế ngay khi mở cửa", bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel nói.

Theo đó, đây là thời điểm để cơ quan quản lý cùng doanh nghiệp ngồi lại, đánh giá lại sản phẩm của toàn bộ điểm đến, xem sản phẩm nào phù hợp với thị trường nào sau dịch để giới thiệu cho du khách.

"Khi du khách muốn đi du lịch trở lại, chỉ cần vào trang web du lịch của Việt Nam hoặc trang web của các địa phương là có thể biết sẽ được chào đón như thế nào, có gì để trải nghiệm. Điều này sẽ giúp gia tăng cơ hội thu hút khách", bà Hoàng nói.

Ông Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng Lữ hành thuộc Sở Du lịch TPHCM cũng cho rằng có rất nhiều việc cần chuẩn bị để có thể mở cửa an toàn. Trong đó, hiện một số đối tác nước ngoài đề nghị doanh nghiệp tại Việt Nam có chứng nhận an toàn Covid-19 để đón khách quốc tế trở lại.

"Tại TPHCM, chúng tôi đang tìm hiểu những vấn đề liên quan đến mở cửa và chuẩn bị cho các chương trình kích cầu. Với du lịch quốc tế, có thể chúng tôi sẽ thực hiện chương trình kích cầu từ tháng 9 đến cuối năm nay", ông nói.

Mời đọc thêm:

Tại trung tâm du lịch lớn nhất nước, chỉ 10-15% công ty còn hoạt động và có khách

Bộ GTVT thông tin về phương án nối chuyến bay thương mại quốc tế

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới