Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam – Senegal kỳ vọng hợp tác phát triển nông nghiệp

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Bộ Công Thương thông tin trong buổi làm việc về cơ hội kinh doanh và đầu tư giữa hai nước Việt Nam – Senegal, quốc gia này mong muốn hai bên sẽ mở rộng hợp tác, phát triển song phương trên lĩnh vực công nghệ nông nghiệp như chuyển giao công nghệ chế biến điều và bông vải, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may…

Senegal mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trên lĩnh vực chế biến nông sản. Ảnh: Thế Hải

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Thương vụ Việt Nam tại Algeria (kiêm nhiệm Senegal) trong chuyến công tác từ ngày 16 đến 22-12 vừa qua đã phối hợp với Phòng Thương mại, công nghiệp và nông nghiệp Thủ đô Dakar (CCIAD) tổ chức cuộc tọa đàm về cơ hội kinh doanh và đầu tư giữa Việt Nam – Senegal.

Đại diện phía Senegal cho biết Chính phủ sở tại sẽ tạo tối đa điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, phát triển, nhất là trong lĩnh vực chế biến nông sản (bông, điều, xoài), khai thác mỏ (vàng, dầu khí).

Quốc gia ở vùng đất Tây Phi mong rằng Việt Nam sẽ mở rộng hợp tác, phát triển quan hệ song phương về lĩnh vực công nghệ nông nghiệp như chuyển giao công nghệ chế biến điều, bông; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Senegal cũng mong muốn thiết lập hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng này nhằm tham gia chung vào khâu chế biến, đồng thời, tìm nhà cung cấp sản phẩm như gạo, sữa, hạt tiêu của Việt Nam sang nước này…

Thời gian qua, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu các mặt hàng như điều thô, bông, bột cá làm thức ăn gia súc, dầu mỡ động thực vật, nguyên liệu chất dẻo…

Theo số liệu của Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) và Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2021, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Senegal đạt 69,71 triệu đô la Mỹ. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 30,38 triệu đô la Mỹ và nhập khẩu từ Senegal 39,33 triệu đô la Mỹ.

Riêng 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sang Senegal đạt 34,31 triệu đô la Mỹ, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hạt tiêu, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc, rau quả, hàng dệt may, thủy sản, gạo, phương tiện vận tải và phụ tùng…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới