Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam tăng 9 bậc về môi trường kinh doanh 2017

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam tăng 9 bậc về môi trường kinh doanh 2017

Tư Hoàng

Việt Nam tăng 9 bậc về môi trường kinh doanh 2017
Việt Nam cải cách, nhưng các quốc gia khác cũng cải cách rất nhanh. Ảnh TL.

(TBKTSG Online) – Việt Nam đã tăng 9 bậc trong bản báo cáo xếp hạng về môi trường kinh doanh năm 2017 so với năm 2016 của Ngân hàng Thế giới.

Báo cáo "Môi trường kinh doanh 2017: Cơ hội bình đẳng cho mọi người" vừa được Ngân hàng Thế giới công bố hôm nay (26-10) cho biết, Việt Nam được xếp ở hạng 82 trong tổng số 190 nền kinh tế được khảo sát, tăng 9 bậc so với hạng 91 của năm 2016.

Thứ tự này có được do điểm số nói chung của Việt Nam đạt 63,83 điểm trong năm 2017, cao hơn so với 61,11 điểm năm 2016 trong thang điểm từ 0-100.

Ngân hàng Thế giới ghi nhận, Việt Nam thực hiện 3 cải cách trong năm, thấp hơn 5 cải cách của năm trước đó.

Báo cáo cũng cho biết, trong khi Việt Nam cải cách, thì các nền kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương cũng liên tục cải thiện môi trường kinh doanh.

Bốn nền kinh tế khu vực lọt vào nhóm 10 nền kinh tế đứng đầu bảng xếp hạng "Môi trường kinh doanh tốt" là New Zealand (hạng 1), Singapore (hạng 2), Đặc khu Hành chính Hồng Kông-Trung Quốc (hạng 4) và Hàn Quốc (hạng 5). Các nền kinh tế xếp hạng thấp nhất trong khu vực là Myanmar (hạng 170) và Timor-Leste (hạng 175).

Ngoài ra, các nền kinh tế khác trong khu vực được xếp hạng như sau: Trung Quốc (hạng 78), Nhật Bản (hạng 34), Indonesia (hạng 91), Malaysia (hạng 23), Philippines (hạng 99), Thái Lan (hạng 46) và Việt Nam (hạng 82).

Báo cáo cũng cho biết các nền kinh tế trong khu vực thực hiện tốt nhất các tiêu chí về Tiếp cận tín dụng (hạng trung bình là 77), Giải quyết thủ tục xây dựng (79) và Cấp điện (82). Ví dụ, thời gian trung bình một doanh nghiệp phải bỏ ra để xin được cấp điện tại các nước trong khu vực là 73 ngày, trong khi mức trung bình toàn cầu là 93 ngày. Trong lúc đó, các lĩnh vực thực hiện dưới trung bình gồm: Thành lập doanh nghiệp (hạng trung bình là 106), Thương mại qua biên giới (103) và Thực thi hợp đồng (102).

Có tổng số 45 cuộc cải cách được thực hiện tại 17 trong số 25 nền kinh tế trong năm qua (trong đó gần ¼ số cuộc cải cách thuộc lĩnh vực Tiếp cận tín dụng), giúp cải thiện môi trường kinh doanh. Đây là mức cao hơn hẳn so với con số trung bình là 28 cuộc cải cách mỗi năm trong vòng 5 năm qua. Trong đó, Brunei Darussalam và Indonesia lọt vào nhóm 10 nước cải thiện nhanh nhất.

Nhiều nền kinh tế khu vực đã thực hiện từ 3 cải cách trở lên trong năm qua, trong đó Indonesia (7), Brunei Darussalam (6), Vanuatu (4), và Singapore, Việt Nam và Thái Lan (mỗi nước 3). Ví dụ: Indonesia đơn giản hóa thủ tục Thành lập doanh nghiệp bằng cách bỏ quy định vốn tối thiểu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hệ thống đăng ký tên doanh nghiệp trực tuyến; Brunei Darussalam hoàn thiện thủ tục Nộp thuế bằng cách áp dụng hệ thống khai báo và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bằng điện tử.

Báo cáo năm nay bao gồm 190 nền kinh tế (đưa thêm Somalia vào).

– Lần đầu tiên, báo cáo "Môi trường kinh doanh 2017" đưa thêm khía cạnh giới vào trong 3 tiêu chí: Thành lập doanh nghiệp, Đăng ký tài sản và Thực thi hợp đồng. Báo cáo cho biết tại nhiều nền kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương không còn rào cản về giới, nhưng có 2 trường hợp ngoại lệ là Malaysia và Brunei Darussalam. Tại hai nước này vẫn còn quy định riêng cho phụ nữ có gia đình muốn thành lập và điều hành doanh nghiệp.

– Tiêu chí Nộp thuế đã mở rộng và bao gồm cả các quy trình sau khai báo thuế, ví dụ kiểm toán thuế và hoàn thuế VAT. Nhiều nền kinh tế khu vực thực hiện tốt trong các lĩnh vực này, nhưng vẫn còn một số ngoại lệ. Ví dụ, thời gian thực hiện thủ tục thuế tại Thái Lan và Timor-Leste vẫn còn cao, và thời gian thực hiện thủ tục hoàn thuế VAT tại Tonga và Fiji cũng vẫn còn cao.

– Báo cáo cũng có một phụ lục về bộ tiêu chí thí điểm về quy định mua sắm công. Tuy vậy, quy trình mua sắm “bán hàng cho chính phủ” được nghiên cứu tại 78 nền kinh tế nhưng không được đưa vào kết quả.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới