Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam và Israel ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam và Israel ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thoa Nguyễn

Lễ ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Israel tại Hà Nội, ngày 4-8.

(TBKTSG Online) – Ngày 4-8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và ông Ephraim Ben Matityau, Đại sứ Israel tại Việt Nam, đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa hai chính phủ.

Theo thứ trưởng Trần Xuân Hà, việc ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Israel sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước, tạo môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định để các nhà đầu tư Việt Nam và Israel tiến hành các hoạt động kinh doanh, đồng thời qua đó gián tiếp tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Israel hiện xếp thứ 60 trên 85 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 8 dự án có tổng vốn đầu tư 11,68 triệu đô la Mỹ. Những năm gần đây, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Israel tăng lên hàng năm, từ 68 triệu đô la Mỹ năm 2005 tăng lên gần 80 triệu đô la Mỹ năm 2006 và 147 triệu đô la Mỹ năm 2007.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới