Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam và New Zealand ký kết hợp tác về giáo dục và hàng không dân dụng

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG online) – Hôm nay 14-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, nhân chuyến thăm của bà Ardern đến Việt Nam. Hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết hai văn kiện hợp tác về giáo dục và hàng không dân dụng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: TTXVN

Tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Jacinda Ardern, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Ardern đã tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai nước đã và sẽ công nhận thị trường với mặt hàng hoa quả của nhau; Việt Nam hoan nghênh New Zealand đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như giáo dục-đào tạo, công nghệ thông tin, thủy sản, nhất là công nghệ chế biến sau thu hoạch.

TTXVN đưa tin Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Ardern trước đó đã chứng kiến lễ ký văn kiện thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand, văn kiện giữa Bộ Giao thông Vận tải hai nước về hợp tác hàng không dân dụng.

Kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 7-2020, quan hệ Việt Nam – New Zealand ghi nhận nhiều bước tiến với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 1,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 26,7% so với năm 2020. New Zealand cam kết tiếp tục dành cho Việt Nam khoảng 16 triệu đô la vốn ODA trong giai đoạn từ tháng 7-2021 đến tháng 6-2024.

Sau hội đàm cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ tham dự đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – New Zealand và Kết nối Nông nghiệp New Zealand; thăm và làm việc tại TPHCM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới