Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vietnam Airlines đặt cọc mua máy bay A350-900

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vietnam Airlines đặt cọc mua máy bay A350-900

Bình Nguyên

Vietnam Airlines đang đầu tư vào phát triển đội máy bay Airbus, bao gồm loại A350-900 trong kế hoạch phát triển đội bay của hãng. Ảnh: Mộng Bình

(TBKTSG Online) – Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đặt tiền cọc để giữ lịch nhận máy bay Airbus thế hệ mới là A350-900 theo như thỏa thuận đã ký với nhà sản xuất.

Trong công văn số 1247/TTg-KTN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý cho Vietnam Airlines đặt cọc 200.000 đô la Mỹ/máy bay để đảm bảo những chiếc máy bay A350-900 được giao đúng lịch trình như cam kết của đối tác.

Thông tin trên đã được ông Lê Hoàng Dũng, Phó chánh văn phòng đối ngoại của Vietnam Airlines, xác nhận với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 20-8. Nhưng ông Dũng không cho biết Vietnam Airlines được phép đặt tiền cọc bao nhiêu trong tổng số 12 máy bay A350-900 mua của Airbus theo hợp đồng và bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết.  

Dự kiến, chiếc máy bay A350-900 đầu tiên sẽ được Airbus giao cho Vietnam Airlines vào năm 2016 theo như hợp đồng đã được ký vào tháng 12-2007 tại Hà Nội giữa Tổng giám đốc của Vietnam Airlines, ông Phạm Ngọc Minh và Giám đốc điều hành của Airbus phụ trách quan hệ khách hàng, ông John Leahy.

Tại buổi ký kết này, Vietnam Airlines đã ký hợp đồng mua 10 máy bay A350-900 và 10 máy máy bay A321-200. Ngoài ra, Công ty cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) cũng ký hợp đồng mua 10 máy bay A321-200, với tổng giá trị hợp đồng được công bố là 3,5 tỉ đô la Mỹ, Vietnam Airlines sẽ thuê lại 10 máy bay A321-200 từ VALC.

Sau đó, tại Hội chợ triển lãm hàng không quốc tế Paris diễn ra vào tháng 6-2009, Vietnam Airlines cũng đã ký bản ghi nhớ mua thêm 2 máy bay A350-900 và đã đặt mua thêm 16 máy bay A321 từ nhà sản xuất máy bay Airbus, với tổng giá trị theo catalogue là 1,9 tỉ đô la Mỹ.

Theo Tổng giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh, dòng máy bay A350-900 sẽ giúp hãng khai thác hiệu quả các chuyến bay đường dài và giúp nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc mua thêm máy bay Airbus mới nằm trong chiến lược hiện đại hóa đội bay để mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế của hãng hàng không quốc gia này.

Hiện Vietnam Airlines đang khai thác khoảng 52 máy bay nhiều chủng loại cho các đường bay đến 20 điểm trong nước và 23 điểm đến quốc tế. Trong kế hoạch phát triển, hãng sẽ có 104 máy bay vào năm 2015 và 150 máy bay vào năm 2020.

Theo Airbus, A350 là dòng máy bay thân rộng mới nhất của Airbus với số chỗ ngồi được thiết kế từ 270 đến 350 ghế. Loại máy bay này sẽ được sử dụng cho các chuyến bay đường dài và là dòng máy bay tiết kiệm nhiên liệu nhất của Airbus.

Airbus hy vọng sẽ bắt đầu lắp ráp các bộ phận chính của A350 vào đầu năm 2010 và thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2012.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới