Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vietnam Airlines sẵn sàng khôi phục đường bay đến 15 quốc gia, vùng lãnh thổ

MInh Duy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hôm nay (23-12), Vietnam Airlines cho biết đã chuẩn bị kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trong nửa đầu năm 2022.

Vietnam Airlines đang chuẩn bị để khôi phục đường bay giữa Việt Nam với 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh minh họa: VNA

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu từ ngày 1-1 tới, khi Việt Nam nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế chở khách đến Việt Nam.

Trong giai đoàn này, dự kiến là chỉ kéo dài trong khoảng 2 tuần, hãng sẽ  khai thác các chuyến bay hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia.

Vietnam Airlines sẽ mở bán vé của các đường bay trên ngay sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt.

Đến giai đoạn 2, hãng hàng không này sẽ khôi phục thêm các đường bay hai chiều giữa Việt Nam và Anh, Pháp, Đức, Nga, Úc, Hồng Kông và Malaysia.

Tần suất khai thác theo phương án phân bổ của Cục Hàng không Việt Nam. Trong giai đoạn 1, mỗi chặng bay dự kiến từ 1-4 chuyến/tuần và sẽ tăng dần dựa vào nhu cầu khai thác thực tế cùng yêu cầu phòng chống dịch bệnh.

Trong đó, số lượng chuyến bay sẽ tập trung trên các đường bay có nhu cầu lớn như Đông Bắc Á, Đông Nam Á.

Dự kiến, các chặng bay đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Nga, Úc, Hoa Kỳ sẽ được hãng khai thác bằng các dòng tàu bay thân rộng là Boeing 787 hoặc Airbus A350.

Vietnam Airlines cho biết đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch bay và sẽ cập nhật sớm nhất tới hành khách trong trường hợp lịch bay thay đổi vì lý do bất khả kháng.

Vào hôm qua (22-12), Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 9370/VPCP-CN, truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, đốc thúc các bộ liên quan thực hiện kế hoạch khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế.

Theo kế hoạch, từ 1-1 tới, Việt Nam sẽ thí điểm nối các đường bay đến Bắc Kinh/Quảng Châu (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan), Bangkok (Thái Lan), Singapore, Vientiane (Lào), Phnom Penh (Campuchia), San Francisco/Los Angeles (Mỹ).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới