Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vietnam Motor Show 2022: Ô tô nhập khẩu ‘áp đảo’ xe lắp ráp trong nước

Lê Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong số 14 thương hiệu ô tô tham gia Triển lãm ô tô Việt Nam 2022 vào cuối tháng 10 tới thì có đến 10 thương hiệu hoàn toàn đến từ các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên chiếc.

Đây là một điều hiếm hoi khi các hãng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đã “vượt mặt” khá xa về số lượng các hãng tham gia so với các doanh nghiệp ô tô lắp ráp trong nước khi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam (VIVA) cùng phối hợp tổ chức.

Như vậy sau hai năm vắng bóng vì đại dịch Covid-19, Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show) được tổ chức trở lại và các hãng xe nhập khẩu tham gia mạnh mẽ để quảng bá xe nhập khẩu và tiếp cận người tiêu dùng trong nước.

Ông Brad Kelly, Chủ tịch VAMA (đứng) cùng đại diện các thương hiệu ô tô tham gia triển lãm chia sẻ thông tin tại cuộc họp báo diễn ra ở TPHCM. Ảnh: Lê Hoàng

Tại buổi họp báo tổ chức sự kiện nói trên ngày 15-9, Ban tổ chức cho biết đến nay đã có 14 thương hiệu ô tô xác nhận tham gia Vietnam Motor Show 2022 sẽ diễn ra từ cuối tháng 10 tới tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TPHCM.

Trong khi ô tô có lắp ráp tại Việt Nam chỉ 4 thương hiệu gồm Honda, Mercedes-Benz, Toyota, và Mitsubishi Motors thì xe nhập khẩu nguyên chiếc có đến 10 thương hiệu gồm Audi, Brabus, Jeep, Lexus, Morgan, MG, RAM, Subaru, Volkswagen và Volvo.

Điều này cho thấy sự lấn sân của các thương hiệu ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trên thị trường trong nước với gần 100 triệu dân hiện nay. Chưa kể 4 thương hiệu lắp ráp trong nước này cũng đồng thời nhập khẩu một số mẫu xe nguyên chiếc về bán ở Việt Nam.

Trên thực tế, trong những năm gần đây ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tiêu thụ trên thị trường có mức tăng trưởng khá cao và dần thu hẹp khoảng cách so với xe lắp ráp trong nước.

Tại sự kiện, ông Laurent Genet, đại diện VIVA, cho biết chỉ tính riêng xe du lịch, trong 8 tháng đầu năm nay, trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ tăng 31%, xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 41%.

“Với hơn 256.000 xe du lịch được bán ra từ đầu năm đến nay, thị trường ô tô Việt Nam đang trên đà vượt mức 400.000 xe du lịch và xe thương mại được bán ra trong năm 2022”, ông nói.

Những năm gần đây, thị trường ô tô của Việt Nam đang có sự tăng trưởng mạnh, khi GDP đầu người tăng nhanh và nhu cầu sở hữu xe ô tô ngày càng lớn. Theo số liệu của Bộ Công thương, tỷ lệ sở hữu xe ô tô tại Việt Nam khoảng 23 xe/1.000 dân, xu thế ô tô hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới.

Theo ông Chủ tịch VIVA, Triển lãm Ô tô Việt Nam 2022 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 30-10 tới tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) có quy mô lớn nhất với diện tích gần 40.000 m2. Ngoài giới thiệu 120 mẫu xe, tại đây sẽ có cả không gian cho các phương tiện giao thông khác và các hãng linh kiện, phụ tùng ô tô, trang trí nội thất.

Vietnam Motor Show 2022 đã có gần 200 gian hàng thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ và các sản phẩm dịch vụ cao cấp.

Các hãng xe tham gia triển lãm những mẫu xe đa dạng kiểu dáng từ cổ điển tới thời thượng; từ tiện nghi thân thiện người dùng đến phong cách, cá tính khác biệt; cùng nhiều công nghệ tối ưu ở mọi phân khúc.

Các mẫu xe hybrid và xe điện mới ra mắt của nhiều thương hiệu khác nhau trong triển lãm năm nay là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi trong xu hướng ô tô tại thị trường Việt Nam.

Trải qua 15 lần tổ chức kể từ năm 2002, Vietnam Motor Show – VMS được xem là sự kiện thường niên lớn nhất trong ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam. Đây cũng là sự kiện triển lãm hiếm hoi khi khách đến tham quan phải mua vé vào cửa. Vé vào cửa cho sự kiện này là 30.000 đồng/người.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới