Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vinashin huy động 20.000 tỉ đồng vốn đầu tư

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vinashin huy động 20.000 tỉ đồng vốn đầu tư

(TBKTSG Online) – Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã được Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho phép huy động một số vốn lớn lên đến 20.000 tỉ đồng từ nhiều nguồn để đảm bảo vốn cho những dự án trọng điểm của ngành công nghiệp tàu thủy.

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý việc Vinashin phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu, vay vốn 10.000 tỉ đồng từ các ngân hàng trong nước và vay 400 triệu đô la Mỹ từ nguồn vốn nước ngoài.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và các ngân hàng thương mại khác có trách nhiệm thực hiện các cam kết với Vinashin, đặc biệt là bảo đảm lượng vốn cần thiết cho Vinashin. Cụ thể, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cho vay 2.700 tỉ đồng, Ngân hàng Công thương 2.000 tỉ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam 3.000 tỉ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2.000 tỉ đồng, các ngân hàng thương mại khác 300 tỉ đồng.

Về nguyên tắc, Chính phủ cũng cho phép các ngân hàng cho vay trên mức 15% vốn tự có để có thể thực hiện cam kết nói trên với Vinashin nếu số lượng vay vượt quá hạn mức và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể.

Nguồn vốn này dùng để phục vụ các hợp đồng đóng tàu xuất khẩu đã ký kết với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), các dự án đóng tàu tại nhà máy đóng tàu Dung Quất như tàu chở dầu thô 104.000 DWT, 105.000 DWT, tàu 54.000 DWT… Ngoài ra, nguồn vốn trên cũng được dùng vào các dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng phục vụ cho ngành đónh tàu.

Theo báo cáo, trong 10 năm qua Vinashin đã tích lũy nâng vốn chủ sở hữu từ trên 100 tỉ đồng tại thời điểm thành lập lên đến trên 6.000 tỉ đồng hiện nay.

Trong tháng 10 năm nay, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Vinashin đánh giá, công bố vốn điều lệ của tập đoàn trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tăng trưởng thực tế của tập đoàn các năm qua.

YẾN DUNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới