Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vinashin nợ hơn 86.000 tỉ đồng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vinashin nợ hơn 86.000 tỉ đồng

Minh Đức

Vinashin nợ hơn 86.000 tỉ đồng
Vinashin đang nợ hơn 86.000 tỉ đồng. Ảnh: T.L

(TBKTSG Online) – Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh hôm 30-10 báo cáo Quốc hội, số nợ phải trả của Tập đoàn Vinashin đến ngày 31-12-2009 là 86.745 tỉ.

Ông Huỳnh Phong Tranh cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã thành lập đoàn thanh tra Tập đoàn Vinashin. Đoàn tiến hành thanh tra từ tháng 7 đến tháng 11-2010, thời điểm thanh tra là 4 năm, 2006 – 2009 và thanh tra 3 nhóm vấn đề.

Thứ nhất là thể chế tổ chức hoạt động của Tập đoàn Vinashin; thứ hai là tài chính Tập đoàn Vinashin thì huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn và về hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty mẹ và 14 đơn vị chủ lực; thứ ba là quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, kiểm tra dự án và mua sắm tàu biển.

Ông Tranh cho biết, qua thanh tra trong thời gian 4 năm thì số liệu đến ngày 31-12-2009 như sau:

Số nợ phải trả của Tập đoàn Vinashin đến ngày 31-12-2009 là 86.745 tỉ đồng; tổng số lỗ của Vinashin là 4.985 tỉ đồng trong thời gian lũy kế cho đến cuối năm 2009. Ngoài ra các khoản lỗ tiềm ẩn khác có thể gây lỗ 8.512 tỉ đồng.

Trong lỗ khả năng tiềm ẩn này thì trong đó gồm chi phí là 2.787 tỉ đồng. Chi phí cho sản xuất dở dạng chênh lệch các khoản thu nội bộ không xác định được là 4.688 tỉ đồng và 1.035 tỉ đồng phải phạt trả lãi tiền đặt cọc do các chủ tàu mà tập đoàn vi phạm hợp đồng.

Về bảo toàn vốn, đến 31-12-2009, Tập đoàn Vinashin không bảo toàn được vốn nhà nước, để thâm hụt là 5.000 tỉ đồng vốn điều lệ. Như vậy, con số chính xác đến thời điểm thanh tra cho đến kết thúc giai đoạn cuối năm 2009 thì nợ của Tập đoàn Vinashin lên 86.000 tỉ đồng chứ không phải là thất thoát.

Trước đó, phát biểu tại Quốc hội, đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) tỏ ra bức xúc trước tình trạng tham nhũng, lãng phí và thất thoát. Số liệu của ông đưa ra về Tập đoàn Vinashin có khác với Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Ông Tiến so sánh, nếu Vinashin không thất thoát nợ đọng thì chúng ta không phải băn khoăn, trăn trở buộc phải lùi thời hạn tăng lương do không bố trí được nguồn.

Ông dẫn báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, trong thời gian qua các cấp, các ngành đã tiến hành thanh tra trên 62.000 vụ, song mới phát hiện và chuyển cơ quan điều tra 464 vụ chiếm 0,6% tổng số thanh tra.

Ông hỏi phải chăng có xu hướng hành chính hóa các vụ án hình sự liên quan đến tham nhũng hoặc có sự nắn dòng, bẻ ghi làm chuyển hướng kết quả thanh tra?.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới