Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vinashin thoái vốn khỏi Bảo Việt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vinashin thoái vốn khỏi Bảo Việt

Vinashin có quyết định thoái vốn khỏi Bảo Việt sau hai năm đầu tư. Ảnh: TTXVN/Vietnam+

Tập đoàn Bảo Việt vừa lấy ý kiến về việc chuyển giao phần vốn mà tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) nắm giữ về cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Việc lấy ý kiến này được đưa ra dựa trên cơ sở là HĐQT Vinashin có quyết định về việc thoái vốn khỏi Bảo Việt.

Cách đây hai năm, hợp đồng bán 3,56% cổ phần của Bảo Việt cho Vinashin đã được ký kết với một cam kết nắm giữ lâu dài từ Vinashin. Tỷ lệ 3,56% tương đương 20,4 triệu cổ phiếu với Vinashin có tổng giá trị hơn 1.467 tỉ đồng (khoảng hơn 90 triệu đô la Mỹ), tương đương gần 72.000 đồng/cổ phiếu.

Trong các phiên giao dịch (từ ngày 1 đến 4-9), cổ phiếu Bảo Việt đóng cửa xoay quanh mức trên dưới 40.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu căn cứ giá cổ phiếu Bảo Việt đến thời điểm này thì việc Vinashin thoái vốn ra khỏi Bảo Việt sẽ làm cho Vinashin lỗ hơn 630 tỉ đồng.

Theo TTXVN/Vietnam+

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới