Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vinasun giới thiệu xe hạng sang Vcar

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vinasun giới thiệu xe hạng sang Vcar

Chí Thịnh

Vinasun giới thiệu xe hạng sang Vcar
Vcar 4 chỗ và 7 chỗ chính thức có mặt trên ứng dụng gọi xe Vinasun – Ảnh: Vinasun cung cấp

(TBKTSG Online) – Dòng xe hạng sang Vcar mang phong cách xe riêng của hãng taxi Vinasun đã chính thức xuất hiện trên ứng dụng Vinasun vào đầu năm nay.

Hãng taxi Vinasun đã triển khai dịch vụ xe VIP (xe taxi hạng sang) trên ứng dụng Vinasun từ dịp Tết Bính Thân 2016. Trên ứng dụng gọi xe Vinasun, người tiêu dùng sẽ nhìn thấy thêm các mục yêu cầu xe Vcar 4 chỗ và 7 chỗ bên cạnh các loại taxi 4 chỗ, 7 chỗ quen thuộc trước đây.

Theo tìm hiểu của TBKTSG Online, Vcar là dòng xe vận chuyển hành khách mới đầu tư của Vinasun, bè ngoài giống như xe riêng, không gắn biển hiệu và logo taxi. Đây là một hình thức kinh doanh taxi nhưng về “ngoại hình” thì giống như dạng xe riêng tương tự cách làm của Uber và Grab; khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi gọi xe VIP khi đi dự tiệc cưới, sinh nhật, giao dịch làm ăn với đối tác…

Theo thông tin từ Vinasun, dịch vụ xe VIP này đang sử dụng các dòng xe hạng sang và mới chuyên đưa đón khách du lịch của Vinasun Travel (thành viên của Vinasun Corporation). Cước phí chuyến đi sẽ hiển thị trên máy tính bảng lắp đặt trên xe và kết nối thông qua hệ thống định vị GPS. Trong tương lai, Vinasun sẽ còn đầu tư nhiều hơn cho dịch vụ xe VIP này.

Trước đây, khi loại xe Vcar chưa hiển thị trên ứng dụng Vinasun, mỗi khi cần gọi xe VIP, khách hàng sẽ phải đặt yêu cầu với hệ thống điều phối taxi Vinasun. Còn bây giờ khách hàng có thể đặt xe VIP trực tiếp ngay trên ứng dụng Vinasun.

Theo đại diện hãng taxi Vinasun thì hiện tại số lượng xe Vcar còn khá ít (dưới 100 chiếc) so với taxi truyền thống; công ty vẫn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm dịch vụ này. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây số lượng xe VIP của Vinasun đang tăng dần lên; chủ yếu là dòng xe Toyota Fortuner (7 chỗ) và Camry (4 chỗ) đời mới.

Do số lượng xe VIP của Vinasun hiện tại còn ít nên người tiêu dùng sẽ khó gọi loại xe này hơn so với taxi truyền thống hoặc ngay cả so với Uber hoặc Grab. Khi phóng viên tìm thử xe VIP ở khu vực quận 1 TPHCM vào chiều nay, 16-2, nếu tìm taxi 4 chỗ sẽ có đến hơn chục chiếc taxi Vinasun trên màn hình ứng dụng Vinasun; nhưng khi chuyển qua Vcar 4 chỗ thì chỉ có duy nhất một chiếc và đến khi chọn Vcar 7 chỗ thì không có chiếc nào.

Đồng thời, một số khách hàng đã sử dụng dịch vụ Vcar cho biết rằng giá cước gọi xe VIP này cao hơn xe taxi thông thường khoảng 500 đồng/km. Tổng đài taxi Vinasun và đại diện của hãng taxi Vinasun cho biết giá cước loại xe Vcar 4 chỗ và 7 chỗ giống nhau, đều là 17.000 đồng/km; như vậy nếu so với giá taxi Vinasun 7 chỗ sẽ cao hơn 500 đồng/km (giá cước hiện tại của loại taxi 7 chỗ là 16.500 đồng/km).

Giá cước trung bình của Uber và GrabCar hiện tại đang thấp hơn mức 15.000 đồng/km (xe 7 chỗ).

Mời đọc thêm

TPHCM: Đã có thể gọi taxi Vinasun bằng ứng dụng di động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới