Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vĩnh Long: Có thể cưỡng chế di dời tài sản nhà máy xử lý rác công nghệ cao Phương Thảo

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trường hợp chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Phương Thảo không thực hiện di dời tài sản ra khỏi phần đất thực hiện dự án nhà máy xử lý rác công nghệ cao Phương Thảo, cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện cưỡng chế.

Nhà máy xử lý rác công nghệ cao Phương Thảo “trùm mền” đã nhiều năm. Ảnh: Trung Chánh

Tại buổi họp báo quí 3-2022 của tỉnh Vĩnh Long diễn ra vào chiều 17-10, ông Trần Minh Khởi, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết, vào ngày 22-6 năm ngoái, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định thu hồi đất của dự án Nhà máy xử lý rác công nghệ cao Phương Thảo.

Tuy nhiên, theo ông Khởi, đến thời điểm này, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ba lần mời đại diện chủ đầu tư để tống đạt quyết định thuê đất, nhưng cả ba lần đại diện chủ đầu tư vẫn không đến.

“Sắp tới, Sở Tài Nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục mời Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Phương Thảo để giải quyết”, ông Khởi nói. Ông cho biết, nếu công ty vẫn sử dụng phần đất này sẽ bị xem là hành vi lấn chiếm đất đai của Nhà nước và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này.

Theo ông Khởi, Luật Đất đai hiện không quy định thời gian bao lâu sau quyết định thu hồi đất thì công ty phải di dời tài sản. Tuy nhiên, trong trường hợp không di dời thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Nếu chủ đầu tư vẫn không chấp hành, sẽ áp dụng xử phạt bổ sung bằng hình thức cưỡng chế di dời tài sản ra khỏi vùng đất lấn chiếm.

Vào năm 2009, Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Phương Thảo đầu tư 250 tỉ đồng vào dự án nhà máy xử lý rác công nghệ cao Phương Thảo tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long với diện tích sử dụng đất 8 héc ta, công suất 300 tấn rác/ca 8 giờ/ngày.

Đến năm 2013, nhà máy đi vào hoạt động thử nghiệm, nhưng do gặp một số khó khăn nên tạm dừng hoạt động. Đến tháng 9-2016, dự án tái hoạt động trở lại nhưng sau đó tiếp tục ngưng hoạt động cho đến nay.

Để thực hiện dự án này, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cũng đã ký kết hợp đồng cho Công ty Phương Thảo vay 200 tỉ đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới