Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

VN-Index rớt xuống đáy mới       

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

VN-Index rớt xuống đáy mới       

(TBKTSG Online) – Đúng như dự đoán của các nhà đầu tư từ cuối tuần trước, thị trường chứng khoán lại tiếp tục đi xuống vào đầu tuần này. Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai (12-5), VN-Index đã xóa đáy 496,54 điểm của ngày 25-3 để rơi xuống một đáy mới ở mức 492,04 điểm.

Dường như không có nhà đầu tư nào kỳ vọng sự hồi phục của thị trường nên đã đặt lệnh bán ra cổ phiếu ồ ạt. Tuy nhiên, có quá ít những nhà đầu tư muốn bỏ tiền ra mua cổ phiếu vào lúc này khi mà họ đang tin rằng giá sẽ còn xuống nữa. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đã mất thêm 8,29 điểm (tương đương 1,65%), xuống còn 492,04 điểm, mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.  

Trong cả ba đợt khớp lệnh, bảng điện tử luôn bao trùm bởi màu đỏ, không có một cổ phiếu nào tăng giá, chỉ có một cổ phiếu đứng giá là VPL, một mã không có giao dịch là BTC. Trong 152 mã chứng khoán giảm giá, có đến 150 mã giảm kịch sàn.    

Khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này đạt ở mức thấp, chỉ hơn 2,2 triệu đơn vị chứng khoán với giá trị giao dịch là 102 tỉ đồng.  

Cổ phiếu DPM của Đạm Phú Mỹ vẫn duy trì giao dịch ở mức cao, đạt hơn 1,2 triệu cổ phiếu.

Tại sàn Hà Nội, thị trường cũng tiếp tục giảm trong phiên ngày 12-5; chỉ số HASTC mất 2,96 điểm (tương đương 1,92%), xuống còn 151,27 điểm. Khối lượng giao dịch ở mức thấp với 558.400 cổ phiếu được giao dịch báo giá, đạt giá trị 25,12 tỉ đồng.

THANH THƯƠNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới