Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

VN-Index tiếp tục giảm, còn 401,15 điểm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

VN-Index tiếp tục giảm, còn 401,15 điểm

Trà My

VN-Index tiếp tục giảm, còn 401,15 điểm
Tâm lý e dè của nhà đầu tư khiến thị trường giao dịch ảm đạm. Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Tiếp nối đà giảm điểm từ các phiên trước, sáng hôm nay (19-10), trên sàn chứng khoán TPHCM, VN-Index mất thêm 3,17 điểm, về mức 401,15 điểm. Một số thông tin lạc quan từ Mỹ và châu Âu đã không đủ xóa đi tâm lý bi quan của nhà đầu tư chứng khoán trong nước.

Đầu phiên giao dịch, tâm lý nhà đầu tư phấn chấn nhờ vào thông tin chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi đón nhận thông tin Đức và Pháp đồng ý tăng quỹ cứu trợ kinh tế châu Âu lên 2 tỉ euro. Nhờ đó, VN-Index tăng 1,79 điểm, lên mức 406,11 điểm.

Tuy nhiên, đà tăng điểm nhanh chóng bị hãm lại và quay đầu giảm điểm trong đợt giao dịch khớp lệnh liên tục. Thậm chí, tại thời điểm 9g30, VN-Index đã bị "đâm thủng" ngưỡng hỗ trợ 400, về mức 399,76 điểm. Thị trường giao dịch ảm đạm, thanh khoản tiếp tục thấp.

Các mã cổ phiếu lớn không có sự đột biến nào để kéo thị trường tăng điểm trở lại.

Kết thúc phiên giao dịch, sàn TPHCM có 101 mã tăng, 98 mã giảm và 77 mã giữ mốc tham chiếu. Phiên này có 24,139 triệu cổ phiếu được giao dịch, đạt giá trị 393,37 tỉ đồng.

Trên sàn Hà Nội, được sự nâng đỡ của các cổ phiếu blue chip VND, KLS, VCG… HNX-Index bật xanh trở lại, tăng 0,12 điểm, lên mức 67,93 điểm. Có 25,536 triệu cổ phiếu được sang nhượng, tương đương với 256,63 tỉ đồng.

Thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay vẫn đang trong tình trạng nhạy cảm với các thông tin tiêu cực từ nhiều nguồn khác nhau. Tình hình vĩ mô vẫn chưa có thông tin nào đủ mạnh để cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Trong hội thảo về “Triển vọng kinh tế thế giới và chính sách ứng phó của Việt Nam” ngày hôm qua tại Hà Nội, Chính phủ quyết định giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7 – 7,5% xuống còn 6 – 6,5% trong giai đoạn 2012 – 2015 nhằm ổn định kinh tế vĩ mô trung và dài hạn. Điều này đồng nghĩa trong giai đoạn tiếp theo, chính sách tiền tệ tiếp tục bị thắt chặt. Thông tin này cũng đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm qua và hôm nay.

Áp lực về tỷ giá vẫn tiếp tục gia tăng, trong ngày 17-10 vừa qua Ngân hàng nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá liên ngân hàng thêm 15 đồng, lên mức 20.713. Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục leo thang, dự đoán lên mức 30%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng. Điều này cho thấy vấn đề thanh khoản của các Ngân hàng thương mại đặc biệt là các ngân hàng nhỏ hiện nay đang ở trong tình trạng báo động.

Theo Công ty chứng khoán VN Direct, thị trường đã trải qua những phiên giao dịch với tốc độ bào mòn điểm số nhanh mà không hề xuất hiện giằng co trong phiên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới