Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

VN-Index xuyên thủng ‘mốc tâm lý’ 1.200 điểm trong đà bán tháo liên tục

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Mốc 1.200 điểm của chỉ số VN-Index từng được xem là “mốc tâm lý” quan trọng và thị trường mất nhiều thời gian để chinh phục, nhưng nay dễ dàng bị xuyên thủng với đà bán tháo liên tục không ngừng nghỉ trong suốt tuần qua.

Thị trường hôm nay tiếp tục chịu áp lực bán tháo mạnh mẽ, lấn át sức cầu. Ảnh: V.D.

Thị trường có phiên giao dịch cuối tuần “thứ 6 ngày 13” bán tháo mạnh mẽ khiến chỉ số VN-Index rời sâu khỏi ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.200 điểm.

Theo đó, kết phiên giao dịch ngày 13-5, chỉ số VN-Index giảm hơn 56 điểm, tương ứng giảm 4,53%, về mức 1.182,77 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 4,16%, chỉ số UPCoM-Index giảm 2,93%.

Toàn thị trường chỉ có 135 mã tăng giá (trong đó có 15 mã tăng trần), 572 mã giảm và 341 mã nằm sàn. Riêng trên HOSE có 436 mã đóng cửa dưới mức tham chiếu, trong đó gần một nửa nằm sàn. Chỉ số VN-Index xuyên thủng mốc tâm lý 1.200 điểm một cách không thể dễ dàng hơn.

Số mã giảm sàn tiếp tục duy trì ở mức cao. Nguồn: Vietstock.

Trên thực tế áp lực bán tháo đã xuất hiện ngay từ khi thị trường mở cửa, tăng dần suốt phiên giao dịch khiến biên độ giảm của chỉ số ngày càng rộng thêm. Trong phiên buổi sáng, chỉ số giằng co trong vùng 1.220-1.230 điểm, tức rơi khoảng 20-30 điểm so với mức tham chiếu. Tuy nhiên, lực bán tăng vọt trong phiên chiều đã khiến chỉ số rơi thẳng đứng, dễ dàng xuyên qua vùng tâm lý 1.200 điểm mà thị trường cho là  mốc vững chắc trước đó.

Tất cả các nhóm ngành trên thị trường đều giảm sâu. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 18/19 ngành giảm điểm. Giá trị giao dịch hôm nay đạt 23.300 tỉ đồng với khối lượng giao dịch vượt 1 tỉ cổ phiếu, khá lớn so với khoảng thời gian gần đây, nhưng tâm lý bi quan và lo ngại về chu kỳ giá giảm vẫn bao trùm thị trường.

Theo Công ty chứng khoán BSC, ngưỡng 1.200 là vùng hỗ trợ cứng của thị trường, vì vậy có thể chỉ số VN-Index có thể phục hồi nhẹ xung quanh mốc này trong đầu tuần sau, còn kịch bản bi quan khác là sẽ tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo là khoảng 1.150 điểm.

Tính chung cả tuần, chỉ số VN-Index đã có ba phiên giảm mạnh với biên độ đều trên 4,5%, mất đi 147 điểm so với cuối tuần trước, xuống vùng thấp nhất kể từ tháng 3 năm ngoái. Mốc 1.200 điểm cũng từng là vùng đỉnh được thiết lập vào tháng 4-2018. Thị trường sau đó giảm sâu và bắt đầu đi lên lại từ vùng 900 điểm với sự kiện dịch Covid-19 vào tháng 3-2020.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới