Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Volkswagen gặp họa vì lừa dối

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Volkswagen gặp họa vì lừa dối

Thái Bình

Volkswagen gặp họa vì lừa dối
Thương hiệu Volkswagen từ lâu đã nổi tiếng với những mẫu xe nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Ảnh Internet

(TBKTSG Online) – Giá cổ phiếu của tập đoàn xe hơi Đức Volkswagen AG đã lao dốc thê thảm hôm nay sau khi lãnh đạo Volkswagen thừa nhận đã “gian dối” trong các cuộc kiểm tra độ phát thải gây ô nhiễm không khí của xe hơi trong nhiều năm qua và đối mặt với án phạt hàng tỉ đô la cùng sự quay lưng của người tiêu dùng.

Trên thị trường chứng khoán Frankfurt, lúc 9 giờ 30 sáng, tức 14g 30 chiều nay thứ Hai 21-9 giờ Việt Nam, giá cổ phiếu của Volkswagen giảm 17%, tương đương 27,9 euro/cổ phiếu, còn 134,5 euro/cổ phiếu – mức giá thấp nhất kể từ tháng 11-2008. Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Volkswagen đã mất đi 25%, tức là khoảng 65,3 tỉ euro (73,9 tỉ đô la Mỹ) vốn thị trường đã bị bốc hơi.

Hôm qua Chủ nhật 20-9, ông Martin Winterkorn, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất xe hơi Đức nói rằng tập đoàn đang hợp tác với cuộc điều tra của Mỹ và lên tiếng “xin lỗi” đã phụ lòng tin của người tiêu dùng.

Giá cổ phiếu của Volkswagen đang lao dốc chưa thấy điểm dừng (Đồ thị lập lúc 15 g 30 chiều 21-9 giờ VN)

Theo điều tra của Cơ quan Môi trường Mỹ (EPA), tập đoàn Volkswagen thừa nhận đã cài đặt trong các xe ô tô của mình một “phần mềm lừa đảo”, chỉ kích hoạt bộ phận đo lượng khí thải gây ô nhiễm khi xe bắt đầu được kiểm tra chỉ số phát thải; còn khi xe hoạt động bình thường trên xa lộ thì phần mềm nay không hoạt động; khi đó lượng phát thải thực tế của xe cao gấp từ 10 đến 40 lần so với khi kiểm tra. Điều đó có nghĩa là xe của Volkswagen không thân thiện như hãng đã quảng cáo, cũng không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường để được bán ra cho người tiêu dùng Mỹ.

Để cạnh tranh giành thị phần tại thị trường Mỹ – thị trường xe hơi lớn nhất thế giới – Volkswagen dựa chủ yếu vào các dòng xe chạy diesel sạch và mạnh mẽ; năm ngoái hãng đã bán được 366.970 xe tại thị trường này.

Số xe ô tô có phần mềm lừa đảo này lên tới nửa triệu chiếc, được bán ra ở Mỹ từ năm 2011 đến nay. Hiện thời Volkswagen đã dừng việc bán các mẫu xe này ở Mỹ và nếu được phán quyết là “có tội” thì Volkswagen không chỉ gây phẫn nộ cho người tiêu dùng đã lỡ mua xe của công ty, có thể bị phạt tới 18 tỉ đô la Mỹ và còn có thể bị truy tố tội hình sự.

Đà lao dốc của giá cổ phiếu của Volkswagen mới chỉ bắt đầu và nhiều nhà phân tích thị trường chứng khoán đã xếp cổ phiếu này vào diện “giữ” (hold) hoặc “bán” (sell) thay cho diện “mua vào” (buy) như tuần trước.

(theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới