Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Volkswagen và Chrysler thu hồi hơn nửa triệu xe tại Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Volkswagen và Chrysler thu hồi hơn nửa triệu xe tại Mỹ

Hạ Ninh

Chrysler thu hồi hơn 367.000 xe tại Mỹ. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Hãng sản xuất ô tô Volkswagen (Đức) ngày 15-12 cho thu hồi hơn 228.000 xe tại Mỹ do ống dẫn dầu rỏ rỉ, có thể khiến động cơ bốc cháy. Các dòng xe bị thu hồi gồm Jetta, Jetta Sportwagen, Golf và Rabbit sản xuất từ năm 2007-2009.

Ngoài ra, các xe Volkswagen bị thu hồi còn có New Beetle, được gắn động cơ 2,5 lít, sản xuất từ năm 2006-2010, do trục trặc hệ thống lái.

Trong khi đó, hãng Chrysler (Mỹ) cũng cho thu hồi hơn 367.000 xe tại Mỹ do túi khí có thể bất ngờ bật ra, gây nguy hiểm cho người lái. Các xe bị thu hồi gồm Chrysler Town & Country, Dodge Caravan và Grand Caravan 2008.

Chrysler cho hay túi khí có thể bất ngờ bật ra do hệ thống điều hòa không khí được lắp ráp không đúng.

Cả hai công ty đều cho biết chưa có bất kỳ báo cáo sự cố nào liên quan đến các lỗi trên. Cả hai thu hồi xe để sửa chữa theo cảnh báo của cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ.

(theo AFP, AP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới