Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vốn cấp cho giao thông giải ngân không hết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vốn cấp cho giao thông giải ngân không hết

Lê Anh

(TBKTSG Online) – Năm 2017, số tiền cấp cho ngành giao thông không giải ngân hết do một số dự án vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, theo báo cáo tổng kết năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Vốn cấp cho giao thông giải ngân không hết
Tuyến metro số 1 tại TPHCM, dự án sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản đang thiếu vốn nghiêm trọng, song lại chưa được giải ngân kịp thời do vướng mắc thủ tục. Ảnh: Anh Quân

Qua báo cáo được trình bày tại hội nghị tổng kết của bộ này diễn ra ngày 18-1 thì tổng cộng các nguồn vốn giải ngân năm 2017 đạt 60.761 tỉ đồng, chỉ đạt 94 % kế hoạch.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước giải ngân được 29.551 trong tổng số 31.616 tỉ đồng kế hoạch giao, đạt 93,5% kế hoạch.

Vốn nước ngoài giải ngân được 22.668 trong tổng số 24.710 tỉ  đồng kế hoạch giao, đạt 91,7%; vốn đối ứng giải ngân được 4.354 trong số 4.376 tỉ đồng kế hoạch giao, đạt 99,5% kế hoạch. Còn nguồn vốn trái phiếu chính phủ giải ngân được 5.752 trong số 7.329 tỉ đồng kế hoạch giao, đạt 78,5% kế hoạch.

Trong khi vốn ngân sách không giải ngân hết thì nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước lại giải ngân ước đạt 100% kế hoạch với 20.000 tỉ đồng;

Giải thích về nguyên nhân không giải ngân hết vốn cho các dự án, Bộ GTVT cho biết, do một số dự án vướng giải phóng mặt bằng, vướng mắc về thủ tục pháp lý, các dự án trái phiếu Chính phủ được giao kế hoạch muộn.

Dù giải ngân vốn năm 2017 không đạt kế hoạch nhưng việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, quyết toán các dự án hoàn thành trong năm 2017 đều đạt và vượt kế hoạch.

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, năm 2017 Bộ GTVT đã trình quyết toán 113 dự án với giá trị hơn 65.000 tỉ đồng, đạt 103% kế hoạch. Bên cạnh đó đã hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 119 dự án với giá trị gần 53.000 tỉ đồng, đạt 105% kế hoạch.

Riêng các dự án BOT, BT, trong năm 2017, đã trình được 14 dự án đạt 107% kế hoạch; thẩm tra thỏa thuận quyết toán được 30 dự án, đạt 103% kế hoạch; lũy kế đến nay đã thỏa thuận quyết toán được 55 dự án BOT, BT.

Về kế hoạch năm 2018, Bộ GTVT đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch thực hiện và giải ngân tất cả các nguồn vốn được giao dự kiến 31.229 tỉ đồng. Trong đó, vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước là 21.229 tỉ đồng, vốn ngoài ngân sách khoảng 10.000 tỉ đồng (giá trị giải ngân).

Mời xem thêm:

>> Tuyến metro số 1, có tiền mà sao chưa giải ngân được?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới