Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 7 tỉ đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 7 tỉ đô la Mỹ

Thoa Nguyễn

Bất động sản tiếp tục là lĩnh vực thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2009. Ảnh minh họa: Lê Toàn

(TBKTSG Online) – Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 6,68 tỉ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2009.

Theo thống kê, cả nước có 256 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp mới với tổng vốn đăng ký là 2,7 tỉ đô la Mỹ (bằng 10,8% so với cùng kỳ năm 2008) và 40 dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3,96 tỉ đô la Mỹ (tăng 27,8% so với cùng kỳ 2008).

Như vậy, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong 5 tháng đầu năm (6,8 tỉ đô la Mỹ) gần bằng số vốn cam kết của cả năm 2005, nhưng chỉ bằng 23,7% so với cùng kỳ năm 2008.

Với 9 dự án mới có tổng vốn đăng ký 53,5 triệu đô la Mỹ và 3,8 tỉ đô la Mỹ vốn đăng ký tăng thêm, Mỹ tiếp tục là nhà đầu tư có số vốn đăng ký vào Việt Nam lớn nhất trong 5 tháng đầu năm 2009.

Dịch vụ lưu trú và ăn uống tiếp tục là lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài với gần 4,5 tỉ đô la Mỹ vốn đăng ký, chiếm 66,9% tổng vốn đăng ký của 5 tháng đầu năm 2009. Trong khi đó, kinh doanh bất động sản thu hút 1,45 tỉ đô la Mỹ vốn đăng ký mới và tăng thêm.

Ước tính, trong 5 tháng đầu năm 2009, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 2,8 tỉ đô la Mỹ, bằng 70,9% so với cùng kỳ năm 2008.

  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới