Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

VPBank tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỉ đồng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

VPBank tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỉ đồng

Bùi Thị Thanh Hương

Giao dịch tại VPBank-Ảnh: Thanh Hương

(TBKTSG Online) – Ngân hàng Thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt cho tăng vốn điều lệ năm 2010 lên 4.000 tỉ đồng.

Theo đó, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 2.117 tỉ đồng hiện nay lên 4.000 tỉ đồng và kế hoạch tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông VPBank thông qua hồi tháng 3 năm nay.

Cụ thể, việc tăng vốn dự kiến sẽ tiến hành thành trong 2 đợt. Đợt 1 tăng thêm 339 tỉ đồng, trong đó, VPBank sẽ sử dụng 229 tỉ đồng từ nguồn thặng dư năm 2009 chưa phân phối dưới hình thức phát hành thêm 33,9 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá dành cho các cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách với tỉ lệ 16,01 %, tức tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu là 6% và tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng là 10,01%.

Đợt 2, VPBank thực hiện tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỉ đồng, chậm nhất sẽ hoàn thành vào ngày 31-12-2010. Theo đó, VPBank sẽ phát hành thêm 154 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách với tỷ lệ 62,83%. Mức giá chào bán sẽ được ấn định vào cuối quý 3 hoặc đầu quý 4 năm nay.

VPBank cho biết, đợt tăng vốn lần này nhằm bổ sung cho nguồn vốn hoạt động khoảng 1.451,8 tỉ đồng, đầu tư vào công nghệ mất 140,2 tỉ đồng và dùng 290,4 tỉ đồng đầu tư tài sản.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới