Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m: Điều kỳ diệu đã không xảy ra

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tối 4-1, đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chuyên môn xác định bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) đã tử vong sau 5 ngày bị mắc kẹt trong ống cọc bê tông có chiều sâu 35m. Hiện tại, lực lượng chức năng đang thay đổi phương án để đưa thi thể cháu bé ra ngoài.

Nhiều phương án được áp dụng để có thể giải cứu cháu bé ra ngoài trong những ngày vừa qua. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Vtv.vn, đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chuyên môn xác định bé trai Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012) ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã tử vong.

Các đơn vị chức năng đang thay đổi giải pháp để đưa thi thể cháu ra khỏi ống cọc bê tông. Trước đó, nhiều phương án đã được lực lượng cứu hộ sử dụng để giải cứu cháu bé này.

Thông tin từ TTXVN cho biết, ban đầu xảy ra sự cố, người dân địa phương tiến hành giải cứu đứa bé theo phương án tại chỗ là thả dây chuyên dụng xuống. Tuy nhiên, đường kính cọc bê tông chỉ 25cm, cháu bé không thể xoay xở để luồn dây vào người. Lực lượng cứu nạn bơm oxy, chuyền nước xuống để duy trì sự sống cho nạn nhân.

Phương án thứ 2 được đưa ra là dùng máy khoan làm mềm đất ở khu vực xung quanh. Sau đó dùng cẩu kéo ống cọc bê tông lên. Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp, địa phương chỉ huy động được máy khoan giếng nhưng thiết bị này sẽ làm tiêu tốn nhiều thời gian, chậm tiến độ. Còn với máy khoan chuyên dụng, lực lượng sẽ đối diện với nguy cơ tiềm ẩn khác là dễ làm cho ống cọc bị gãy hoặc đứt mối nối.

Đến chiều 3-1, đơn vị cứu hộ tiến hành đóng một lồng thép với đường kính là 1,6m và chiều dài là 19m để bọc quanh ống cọc bê tông. Đây là phương án lần đầu tiên sử dụng.

Theo đó, công tác cứu hộ thực hiện bằng cách dùng khoan guồng xoắn làm tơi xốp bùn đất bên trong lồng thép để bơm ra ngoài, làm giảm lực ma sát… Sau đó, đơn vị sẽ tiến hành tròng cáp vào 3 đoạn ống bê tông, dùng thiết bị chuyên dụng kéo ống cọc lên theo hướng thẳng đứng và tiến hành cưa, cắt từng đoạn.

Tuy nhiên, sử dụng cách này cũng đang gặp khó khăn do kết cấu đất chặt, việc kéo ống cọc lên có khả năng xảy ra gãy, đứt các mối nối giữa các đoạn.

Đầu giờ sáng ngày 4-1, lực lượng chức năng chuyển sang phương án khoan xoáy nước áp lực lớn làm tơi đất và khoan guồng xoắn nhằm phá vỡ lớp đất có kết cấu chặt để có thể kéo ống cọc lên và giải cứu đứa bé.

Như đã đưa tin, khoảng trưa ngày 31-12-2022, tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), một cháu bé rơi xuống và mắc kẹt trong lòng ống cọc D500 tại mố MA (Cọc C1-MA) có đường kính trong cọc là 25cm.

Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp, cầu Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 dự án xây dựng tuyến đường tỉnh 857 (đoạn Quốc lộ 30 – Đường tỉnh 845). Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP Công trình cầu phà TPHCM – Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông T&T.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới