Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vũ điệu thuyền thúng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vũ điệu thuyền thúng

Minh Duy

(SGTT) – Nhiều du khách phương xa tỏ ra thích thú lẫn hồi hộp khi ngồi trên chiếc thuyền thúng tham quan khu khu di tích lịch sử văn hóa Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh tại Hội An. Với tour du lịch này, những chiếc thuyền thúng sẽ đưa du khách len lỏi trong rừng dừa, sau đó sẽ ra sông lớn. Nơi đó, những người chèo thuyền sẽ biểu diễn màn lắc thuyền thúng, tung lưới bắt cá…

Vũ điệu thuyền thúng
Người dân địa phương biểu diễn cảnh quăng lưới bắt cá trên sông cho du khách thưởng ngoạn và chụp hình.
Sau khi đã xuống thuyền thúng, du khách đi tham quan rừng dừa. Trong suốt chuyến đi, du khách ca hát, vỗ tay hưởng ứng những bài nhạc vui phát ra từ những chiếc loa trên thuyền thúng
Lắc thuyền thúng là hoạt động đinh của tour. Những tràng pháo tay không ngớt khi anh thanh niên này lắc thuyền thúng trên nền nhạc là các bài hát của Hàn Quốc, trong đó có bài Gangnam Style.
Hiện nay, lượng khách đi tour này nhiều nhất là người Hàn Quốc và Trung Quốc.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới