Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vụ khủng bố ở Bangladesh: 20 con tin nước ngoài bị giết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vụ khủng bố ở Bangladesh: 20 con tin nước ngoài bị giết

Chánh Tài

Vụ khủng bố ở Bangladesh: 20 con tin nước ngoài bị giết
Xe cứu thương chở thi thể các con tin rời khỏi quán cà phê Holey Artisan Bakery ở Dhaka, Bangladesh sau khi chiến dịch giải cứu kết thúc. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Lực lượng an ninh của Bangladesh đã đột kích vào quán cà phê Holey Artisan Bakery ở trung tâm thủ đô Dhaka (Bangladesh), bắn chết 6 tên khủng bố, giải cứu 13 con tin bao gồm hai người Sri Lanka và một người Nhật Bản. Tên khủng bố thứ bảy đã bị bắt giữ. Nhưng có đến 20 người nước ngoài bị giữ làm con tin đã bị giết chết.

Tối hôm trước, một nhóm khủng bố Hồi giáo xông vào quán cà phê này và cầm giữ hàng chục người làm con tin. (xem thêm: Khủng bố ở Bangladesh: nhiều người nước ngoài bị giữ làm con tin).

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của quân đội Bangladesh cho biết có 20 người con tin bị thiệt mạng. “Chiến dịch đã kết thúc. Tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn”, người phát ngôn quân đội Bangladesh đại tá Rashidul Hasan nói. Ông cho biết thi thể 20 con tin được phát hiện được sau khi lực lượng an ninh đột kích vào quán cà phê. Những người này bị sát hại dã man các vũ khí sắc nhọn. 

Thiếu tướng quân đội Asraf Chowdhury nói có hai cảnh sát Bangladesh thiệt mạng trong khi đấu súng với những tên bắt cóc. Hơn 100 nhân viên an ninh tham gia vụ giải cứu con tin.

Báo Daily Star (Bangladesh) cho biết bọn bắt cóc tra tấn những ai không đọc được kinh Koran của Hồi giáo. Bọn chúng cũng chỉ cung cấp đồ ăn cho các con tin người Bangladesh.

Trước đó, một kênh truyền thông có tên gọi Amaq News Agency của tổ chức phiến quân Hồi giáo IS tuyên bố các tay súng của IS đã thực hiện vụ bắt cóc này. Kênh truyền thông này cũng đăng các hình ảnh từ bên trong quá cà phê cho thấy thi thể của nhiều đàn ông và phụ nữ nằm trên những vũng máu.

Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda nói có 7 công dân Nhật Bản khác có mặt trong quán cà phê vào thời điểm vụ bắt cóc xảy ra và chính phủ vẫn chưa liên lạc được với họ. Đại sứ Ý tại Bangladesh, Mario Palma nói với hãng thông tấn Ansa của Ý rằng có 7 công dân Ý trong quán cà phê lúc xảy ra vụ khủng bố và nói thêm đa số con tin nước ngoài bị bắt giữ là người Ý và người Nhật, làm việc trong ngành dệt may.

Phát biểu trên truyền hình về vụ bắt cóc và sát hại con tin, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina nói: “Đó là hành động cực kỳ tàn ác. Những người này là hạng người Hồi giáo nào? Bọn chúng không có bất cứ tôn giáo nào. Chính phủ chúng tôi kiên quyết nhổ tận gốc chủ nghĩa khủng bố và hoạt động phiến loạn ở Bangladesh”.

Quán cà phê Holey Artisan Bakery, nằm ở khu vực thượng lưu Gulsan, gần các đại sứ quán, là nơi khách nước ngoài thường ghé đến. Theo Đài truyền hình CNN, bọn khủng bố tấn công quán cà phê này nhằm gây tiếng vang trên toàn cầu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới