Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vụ rơi trực thăng trên vịnh Hạ Long: mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Liên quan đến vụ máy bay trực thăng rơi trên vịnh Hạ Long vào tối qua (5-4), đến sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 trong số 5 nạn nhân và đang tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn huy động phương tiện, nhân lực tập trung tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Ảnh: quangninh.gov.vn

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến vụ rơi trực thăng trên vịnh Hạ Long, đến sáng nay (6-4), lực lượng chức năng của địa phương đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong số 5 nạn nhân của vụ tai nạn. Bước đầu xác định, nạn nhân thứ 3 là phi công điều khiển máy bay.

Hiện tại, có hơn 30 phương tiện của các lực lượng quân đội của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng đang tìm kiếm cứu nạn.

Theo TTXVN, trước đó, tối 5-4, máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 do Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) quản lý gặp sự cố rơi tại khu vực giữa vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Trực thăng này do Đại tá Chu Quang Minh (59 tuổi) điều khiển, chở 4 khách du lịch trải nghiệm dịch vụ ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Trực thăng cất cánh lúc 16 giờ 56 phút và đã mất liên lạc lúc 17 giờ 15 phút.

Cơ quan chức năng cũng xác minh được danh tính 4 hành khách trên máy bay trực thăng, gồm Hồ Tá Lực (59 tuổi), Nguyễn Thị Hội (60 tuổi), Hồ Thị Oanh (61 tuổi) và Phạm Thị Bê (60 tuổi). Các hành khách đều có hộ khẩu thường trú ở thành phố Đà Nẵng.

Baochinhphu.vn cho biết, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ban hành công điện số 221 về việc hướng dẫn tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc huy động lực lượng, phương tiện nhằm tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất; điều tra cụ thể nguyên nhân vụ việc, xử lý vi phạm (nếu có); tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, tránh trường hợp xấu xảy ra…

Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi việc tìm kiếm cứu nạn; điều phối kịp thời lực lượng, phương tiện để hỗ trợ; gửi báo cáo đến Chính phủ.

Địa phương cũng thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện, thiết bị trục vớt, cứu hộ và các trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu để đáp ứng nhanh nhất công tác tìm kiếm. Thêm vào đó là phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc kiểm tra, đảm bảo an toàn bay và kỹ thuật hàng không.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới