Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vụ việc các ngân hàng, phòng giao dịch ở Cần Thơ bị ngưng hoạt động: 11/28 đơn vị được mở cửa trở lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vụ việc các ngân hàng, phòng giao dịch ở Cần Thơ bị ngưng hoạt động: 11/28 đơn vị được mở cửa trở lại

Trung Chánh

(KTSG Online) – Liên quan đến thông tin hàng loạt chi nhánh và phòng giao dịch của các ngân hàng ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ bị yêu cầu tạm ngưng hoạt động từ 11 giờ ngày 13-8 do không có phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất”, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ninh Kiều nhấn mạnh, đến đầu giờ chiều nay, ngày 17-8, đã có 11/28 đơn vị được thẩm định đạt yêu cầu và cho hoạt động trở lại.

Vụ việc các ngân hàng, phòng giao dịch ở Cần Thơ bị ngưng hoạt động: 11/28 đơn vị được mở cửa trở lại
Khách hàng đang giao dịch tại ACB chi nhánh quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh minh hoạ: Huỳnh Kim

Trao đổi với KTSG Online vào đầu giờ chiều nay, 17-8, ông Nguyễn Thái Bảo cho biết, sau khi quận có thông báo vào ngày 13-8, thì đến ngày 14 và 15-8, các ngân hàng đã gửi phương án kế hoạch “vừa cách ly, vừa sản xuất” gần như đã đầy đủ.

Tuy nhiên, theo ông Bảo, sau khi các đơn vị liên quan thẩm định phương án của các ngân hàng, thì đến ngày 15-8, tức vào Chủ Nhật tuần rồi, chỉ có ba ngân hàng được thẩm định đạt yêu cầu và chính thức có thông báo cho hoạt động trở lại.

Cụ thể, tại thông báo số 300/TB-BCĐ ngày 15-8 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ninh Kiều về việc cho phép tiếp tục hoạt động trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, có ba ngân hàng được thẩm định đạt và được phép hoạt động, bao gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) – Phòng giao dịch Xuân Khánh và Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) – Chi nhánh Cần Thơ.

Theo ông Bảo, đến thứ Hai, tức ngày 16-8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid1-9 quận Ninh Kiều tiếp tục có thông báo cho phép một số ngân hàng khác hoạt động trở lại. “Tính đến bây giờ (đầu giờ chiều ngày 16-8 – PV), đã có 11 ngân hàng và phòng giao dịch được chấm đạt và chính thức có thông báo cho hoạt động trở lại”, ông Bảo cho biết và thông tin, 17 đơn vị còn lại tiếp tục bổ sung và kỳ vọng đến hết ngày hôm nay, 17-8, sẽ hoàn tất để được hoạt động trở lại. Ông cho biết ngành chức năng đang nỗ lực thẩm định trong hết ngày hôm nay để sau đó thông báo cho các đơn vị được hoạt động trở lại.

Trao đổi với KTSG Online, ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP Cần Thơ cho rằng, do tình hình dịch bệnh nên các ngân hàng cũng đã xây dựng phương án. “Ngay cả ngành ngân hàng, chúng tôi cũng có 2 văn bản chỉ đạo phải xây dựng phương án dự phòng, nếu trường hợp phòng giao dịch hay điểm giao dịch có ca F0, bị CDC (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) yêu cầu đóng cửa, thì phải có chỗ hoạt động nên đơn vị nào cũng có hết”, ông Hà dẫn chứng.

Tuy nhiên, theo ông Hà, những đơn vị này không gửi cho quận Ninh Kiều. “Đến khi quận ra thông báo đơn vị nào không gửi buộc phải tạm ngưng hoạt động, thì mình mới rà lại và chỉ đạo nên đã nộp rồi”, ông cho biết và giải thích, trước đó những đơn vị này không biết chỗ nộp, chứ không phải không có phương án.

Trước đó, vào ngày 13-8, theo ông Nguyễn Thái Bảo, quận Ninh Kiều đã có văn bản gửi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn quận về việc tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh do chưa đảm bảo phương án phòng, chống dịch.

Qua kiểm tra hồ sơ cũng như thực tế việc thực hiện phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất” tại một số doanh nghiệp trên địa bàn quận đã phát hiện còn nhiều đơn vị chưa thực hiện theo hướng dẫn, một số trường hợp qua kiểm tra không đạt yêu cầu, thậm chí có đơn vị không thực hiện lập kế hoạch và phương án "vừa cách ly, vừa sản xuất".

Chính vì vậy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ninh Kiều đã tạm dừng hoạt động nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh còn đang hoạt động từ 11 giờ ngày 13-8, trong đó, có nhiều phòng giao dịch và chi nhánh của các ngân hàng lớn. Đây là quyết định nhằm đảm bảo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới