Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vườn trên cao – Xu hướng kiến trúc tại các đô thị lớn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vườn trên cao – Xu hướng kiến trúc tại các đô thị lớn

(Địa Ốc) – Tại Việt Nam, nhu cầu sống xanh, gần gũi với thiên nhiên đang trở thành xu huớng của nhiều người dân thành thị…

Vườn trên cao - Xu hướng kiến trúc tại các đô thị lớn
Một số khu vườn trên mái: Rockefeller Center Roof Garden (Hoa Kỳ), Acros Garden (Nhật Bản), Đài quan sát và Signature Apartments ở Redfern (Úc).

Tại các thành phố lớn trên thế giới, sống xanh không chỉ là nhu cầu mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm với môi trường, xã hội. Nhiều thành phố đã tiến hành "xanh hóa" không gian sống thành công và Việt Nam dường như cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Việc dân số gia tăng tại các thành phố lớn đã đặt ra cho các nhà quy hoạch bài toán làm sao để có đủ không gian xanh cho các khu cư dân? Trong các nỗ lực chung, vườn treo tường, vườn trên mái là những giải pháp môi trường hàng đầu được áp dụng.

Xu huớng này đã và đang mang lại kết quả tích cực tại nhiều nước phát triển, đơn cử như Úc. Chỉ trong vài năm trở lại đây, số lượng các công trình được phủ xanh tầng mái tại Sydney đã tăng gấp mười lần.

Không chỉ ở đất nước Kangaroo, ở nhiều nước khác trên thế giới, xu huớng vườn trên cao cũng trở thành "kim chỉ Nam" cho các kiến trúc sư. Bởi lẽ các khu vườn trên tầng mái giảm thiểu các tác động bất lợi của nhiệt độ tại đô thị và giúp cải thiện đáng kể hiệu ứng đảo nhiệt đô thị (UHIE).

Ngoài ra, cây xanh trên mái nhà còn giữ cho tòa nhà mát hơn, cải thiện chất lượng không khí và giảm lượng khí thải carbon dioxide. Minh chứng cho xu hướng này phải kể đến những khu vườn trên tầng mái rất nổi tiếng như: Rockefeller Center Roof Garden và High Line Park (New York), Kensington Roof Gardens (London), vườn Waldspirale (Đức), Acros Garden và Namba Parks (Nhật Bản)… còn trong khu vực Đông Nam Á, Singapore chính là nước đi đầu trong xu thế này với chiến lược phủ xanh thành phố.

Tại Việt Nam, nhu cầu sống xanh, gần gũi với thiên nhiên đang trở thành xu huớng của nhiều người dân thành thị. Nhưng không phải chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản nào cũng sẵn sàng đầu tư cho giá trị vô hình này.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam: "Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng những mảng xanh trong chính môi trường sống ảnh hưởng rất tích cực đến tâm trạng, giúp giảm căng thẳng và nâng cao năng suất làm việc.

Tuy nhiên, với đa số người dân ở các đô thị lớn, ước mơ tránh xa ồn ào, bụi bặm của đường phố, cùng gia đình nghỉ ngơi, thư giãn trong một không gian trong lành, hài hòa với thiên nhiên tưởng bình dị nhưng lại rất khó trở thành hiện thực. Bởi không phải chủ đầu tư nào cũng sẵn sàng bỏ thêm tiền để kiến tạo nên môi trường sống xanh theo đúng nghĩa cho các cư dân tại dự án của mình, nhất là tại các tổ hợp chung cư, số dự án được phủ xanh đúng nghĩa tại Hà Nội chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay".

Theo Vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới