Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Walmart chi 12 tỉ đô la mua cổ phần công ty TMĐT lớn nhất Ấn Độ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Walmart chi 12 tỉ đô la mua cổ phần công ty TMĐT lớn nhất Ấn Độ

Lê Linh

(TBKTSG Online) – Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart sắp hoàn tất thương vụ mua cổ phần đa số ở công ty thương mại điện tử lớn nhất Ấn Độ với giá trị ít nhất 12 tỉ đô la Mỹ. Hãng tin Bloomberg ngày 23-4 dẫn các nguồn tin cho biết thương vụ này có thể được ký kết trong vòng hai tuần tới.

Walmart chi 12 tỉ đô la mua cổ phần công ty TMĐT lớn nhất Ấn Độ
Thương vụ mua cổ phần kiểm soát ở Flipkart sẽ giúp Walmart thiết lập sự hiện diện vững chắc tại một thị trường mới nổi với 1,3 tỉ dân. Ảnh: Reuters

Sau khi trải qua cuộc tranh luận về việc nên bán cổ phần cho Amazon hay Walmart, tất cả các cổ đông lớn của Flipkart giờ đây đều ủng hộ Walmart. Hội đồng quản trị của Flipkart cho rằng chọn Walmart làm đối tác sẽ giúp thương vụ diễn ra suôn sẻ hơn. Walmart ít đối mặt với các cản trở pháp lý hơn khi mua cổ phần của Flipkart vì tập đoàn này vẫn chưa triển khai hoạt động kinh doanh trực tuyến tại Ấn Độ, trong khi đó Amazon  Ấn Độ là công ty thương mại điện tử lớn thứ hai ở Ấn Độ vì vậy sẽ có nhiều khả năng bị các cơ quan quản lý Ấn Độ truy xét về nguy cơ độc quyền.

Theo các nguồn tin, quỹ đầu tư Tiger Global Management (Mỹ) sẽ chuyển nhượng gần tất cả 20% cổ phần ở Flipkart cho Walmart, trong khi đó, tập đoàn SoftBank (Nhật Bản) cũng sẽ trao tay cho Walmart một phần lớn trong hơn 20% cổ phần ở Flipkart mà tập đoàn này đang nắm giữ. Về lâu dài, Walmart có thể thâu tóm 60-80% cổ phần của Flipkart với mức định giá 20 tỉ đô la Mỹ.

Một trong những vấn đề vẫn còn bàn bạc là liệu những người sáng lập Flipkart có nên ở lại để điều hành công ty này hay không sau khi Flipkart được đặt dưới sự kiểm soát của Walmart.

Thương vụ này, nếu được thực hiện, sẽ giúp Walmart thiết lập sự hiện diện vững chắc tại một thị trường mới nổi với 1,3 tỉ dân.

Walmart là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới nhưng phải đang chật vật chống lại Amazon khi nhiều khách hàng chuyển sang mua sắm trên mạng. Ấn Độ là miếng bánh lớn tiếp theo của thị trường thương mại điện tử sau Mỹ và Trung Quốc, nơi những nhà bán lẻ nước ngoài không thể cạnh tranh nổi với Alibaba.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới