Chủ Nhật, 14/06/2026
32.3 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

WB: Tăng trưởng Việt Nam chậm lại nhưng vẫn thuộc nhóm cao

Lê Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 đạt 6,8%, thấp hơn mức tăng trên 8% của năm 2025, nhưng cho rằng nền kinh tế vẫn đang thể hiện "sức chống chịu đáng kể" trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn.

Theo WB, kinh tế Việt Nam đang cho thấy "sức chống chịu đáng kể" trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất ổn từ giá năng lượng, căng thẳng địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng. Ảnh minh họa: Hồng Phong

Trong báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam công bố ngày 15-5, WB nhận định triển vọng tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ bởi xuất khẩu, đầu tư công và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo các rủi ro bên ngoài đang gia tăng, đặc biệt từ biến động năng lượng và môi trường thương mại toàn cầu.

Theo WB, các điều kiện kinh tế toàn cầu đang trở nên khó khăn hơn đối với Việt Nam khi tăng trưởng thương mại quốc tế chậm lại và cú sốc giá dầu làm gia tăng áp lực đối với các nền kinh tế phụ thuộc mạnh vào thương mại và nhập khẩu năng lượng.

Báo cáo cho biết căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể tiếp tục ảnh hưởng đến giá nhiên liệu, chi phí vận tải và lạm phát toàn cầu. Điều này có thể tác động đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu và điều hành chính sách tiền tệ tại nhiều nền kinh tế Đông Á, trong đó có Việt Nam.

Dù vậy, WB đánh giá nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được nền tảng tăng trưởng tích cực nhờ khu vực sản xuất định hướng xuất khẩu tiếp tục phục hồi, đầu tư công được thúc đẩy và nhu cầu trong nước cải thiện.

Đây là lần cập nhật mới nhất của WB về triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2026. Trước đó, trong báo cáo cập nhật kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương công bố hồi đầu tháng 4-2026, WB dự báo GDP Việt Nam tăng 6,3%.

Không chỉ WB, nhiều tổ chức tài chính quốc tế gần đây cũng đưa ra đánh giá tích cực đối với kinh tế Việt Nam. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo GDP Việt Nam tăng 7,2% trong năm nay, trong khi UOB dự báo mức tăng trưởng 7,5%.

Tuy nhiên, các tổ chức này đều cho rằng triển vọng tăng trưởng của Việt Nam sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng ứng phó với biến động bên ngoài, duy trì ổn định vĩ mô và thúc đẩy cải cách trong nước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới