Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

WTO: Điều tra EU áp thuế chống bán phá giá giày da Trung Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

WTO: Điều tra EU áp thuế chống bán phá giá giày da Trung Quốc

Phúc Minh

Các nhà sản xuất giày da EU cho rằng Trung Quốc bán phá giá giày da. Ảnh: Getty

(TBKTSG Online) – Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tuyên bố đồng ý thiết lập ủy ban điều tra việc Liên minh châu Âu (EU) áp thuế chống bán phá giá với giày da của Trung Quốc.

>>> EU gia hạn thuế chống bán phá giá lên giày da Việt Nam

Tháng 12-2009, EU quyết định kéo dài việc áp thuế chống bán phá với giày da nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam thêm 15 tháng với mức thuế lần lượt là 16,5% và 10%.

Tháng 2-2010, Trung Quốc chính thức kiện lên WTO, sau đó thương lượng với EU trong 60 ngày. Theo quy định, nếu thương lượng không có kết quả, nguyên đơn có thể kiện lên WTO lần 2. Dự kiến, WTO sẽ đưa ra phán quyết vào đầu năm tới.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của EU. Năm 2008, kim ngạch thương mại song phương đạt 326 tỉ euro. EU thường xuyên thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới