Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ nhà máy ở Sơn Đông
Phúc Minh
![]() |
Hiện trường vụ nổ ở Sơn Đông. Ảnh: People |
(TBKTSG Online) - Tân Hoa xã đưa tin vụ nổ tại Công ty TNHH công nghệ hóa chất Nhuận Hưng ở huyện Hoàn Đài, thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, tối ngày 22-8 đã làm 1 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do một máy phân tách hóa chất bị bắt lửa.
Tân Hoa xã cho biết thêm nhà máy sản xuất hóa chất Nhuận Hưng đang trong quá trình sản xuất thử nghiệm. Công ty này được thành lập vào năm 2012. Đến tháng 7-2015, công ty này mới hoàn tất quá trình xây dựng nhà máy và bắt đầu sản xuất thử nghiệm trong tháng này. Sản phẩm chính của nhà máy là adiponitrile, với sản lượng 100.000 tấn/năm.
Adiponitrile là một loại chất lỏng không màu, được sử dụng trong quá trình sản xuất nilon, dễ bốc cháy khi gặp lửa và khi cháy sẽ thải ra khói độc.
Do lo ngại vấn đề ô nhiễm hóa chất do vụ nổ gây ra, chính quyền thành phố Tri Bác đã sơ tán toàn bộ người dân sống trong khu vực cách nhà máy hoá chất 1 kilomet đến nơi an toàn. Các cơ quan bảo vệ môi trường của thành phố Tri Bác và huyện Hoàn Đài cũng lập tức điều động nhiều phương tiện đến giám sát môi trường xung quanh khu vực phát sinh sự cố.
Vụ nổ tại nhà máy Nhuận Hưng làm tâm lý người dân Trung Quốc thêm bất an khi chính phủ nước này đang tập trung xử lý hậu quả vụ nổ kho chứa hóa chất tại cảng Thiên Tân tối ngày 12-8 khiến 123 người thiệt mạng cho đến nay, 50 người vẫn còn mất tích và hơn 700 người khác bị thương, trong đó có 44 trường hợp nguy kịch.
* Tân Hoa xã cho biết chính quyền Thiên Tân đang triển khai công tác đền bù thiệt hại nhà ở và công xưởng sau vụ nổ kho chứa hóa chất tại cảng Thiên Tân.
Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch cảnh báo số tiền đòi bồi thường bảo hiểm sau vụ nổ ở Thiên Tân có thể vượt xa ước tính chính thức. Dựa theo số liệu trên truyền thông chính thức của nhà nước Trung Quốc, Ngân hàng Credit Suisse ước tính thiệt hại có thể từ 1-1,5 tỉ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Fitch cảnh báo số tiền có thể cao hơn nhiều. Các công ty bảo hiểm của Trung Quốc dự kiến sẽ gánh chịu chi phí bồi thường này.
Ngoài hư hại thực tế, nhiều nhà máy gần địa điểm nổ đã ngưng hoạt động, dẫn tới mất doanh thu và có thể đòi bảo hiểm bồi thường. Hãng chế tạo xe ô tô Toyota (Nhật Bản) cho biết đã đình chỉ 3 dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Thiên Tân - nơi có thể xuất xường 530.000 xe/năm. Hoạt động của công ty điện tử Panasonic, công ty hậu cần Singamas Container Holdings và hãng chế tạo máy nông nghiệp của Mỹ là Deere & Co. cũng bị gián đoạn.
Ngoài ra, hàng ngàn xe nhập khẩu của Volkswagen, Toyota, Hyundai và Renault đậu gần nơi nổ đã bị phá hủy trong thảm họa này.
Đọc thêm:
>> TQ: Lại nổ kho hóa chất ở Sơn Đông