Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xăng dầu tăng giá lần đầu tiên trong năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xăng dầu tăng giá lần đầu tiên trong năm

Tâm An

(TBKTSG Online) – Hôm nay, 7-4, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đã tăng lần đầu tiên kể từ đầu năm đến nay, dù răng giá xăng dầu vẫn tiếp tục được "trợ giá" bởi quỹ bình ổn.

Xăng dầu tăng giá lần đầu tiên trong năm
Sau nhiều lần sử dụng quỹ bình ổn giá để giữ giá bán lẻ xăng dầu, lần này, cơ quan chức năng đã phải đồng ý để doanh nghiệp tăng giá bán lẻ. Ảnh: Tâm An

Trong đó, xăng A92 – E5 tăng 590 đồng/lít lên mức 18.930 đồng/lít; dầu diesel tăng 640 đồng lên mức 16.350 đồng/lít.

Dầu hỏa lên mức 15.080 đồng/lít (tăng 520 đồng/lít) và dầu madut lên mức 12.950 đồng/kg (tăng 425 đồng/kg).

Thông báo điều chỉnh giá vừa được các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối phát xuống các đại lý, cửa hàng trực thuộc sau khi có quyết định điều hành từ cơ quan chức năng.

Riêng với mặt hàng xăng A95, cơ quan liên bộ khuyến nghị doanh nghiệp đầu mối tăng tối đa 526 đồng/lít và các doanh nghiệp tăng ở mức 520 đồng/lít. Giá xăng A95 – III theo đó lên mức 20.050 đồng/lít.

Quyết định điều chỉnh giá này cũng cho phép các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối được đồng thời sử dụng từ quỹ bình ổn giá bên cạnh việc tăng giá để bù đắp phần chênh lệch còn lại giữa giá cơ sở mới và giá bán lẻ. Nguyên nhân là giá nhập khẩu thành phẩm trong những ngày qua đã tăng, đẩy giá cơ sở tăng theo.

Trong đó, xăng A95 được sử dụng 300 đồng/lít nhưng không phải trích lập 300 đồng/lít vào quỹ bình ổn như các mặt hàng khác.

Xăng A92 – E5 được sử dụng 790 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 669 đồng/lít); dầu diesel, dầu hỏa tăng sử dụng lên mức 200 đồng/lít (kỳ trước 177 đồng/lít và 34 đồng/lít).

Riêng dầu madut ngừng chi quỹ bình ổn.

Cũng theo thông báo điều hành này thì lần đầu tiên, liên bộ Công Thương – Tài chính đã công bố nhập khẩu bình quân của mặt hàng xăng A95 theo chỉ đạo phải hoàn thành trong quí 1 của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá.

Theo đó, qua theo dõi, giám sát, giá xăng RON95 trên thị trường thế giới bình quân kỳ điều hành là 79,95 đô la Mỹ/thùng (tăng 3,7 đô la Mỹ/thùng so với kỳ trước).

Căn cứ vào mức chi sử dụng quỹ và mức tăng giá thì có thể tính ra, ciá cơ sở của mặt hàng A95 ước tính khoảng 20.350 đồng/lít.

Theo Bộ Tài chính, tỷ trọng xăng từ nguồn nhập khẩu và sản xuất trong nước (Nhà máy lọc dầu Dung Quất) để tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở của quí 2 là 53,04% từ nước ngoài và 46,96% từ trong nước.

Tỷ lệ hàng nhập khẩu của quí này cao hơn quí 1 đôi chút.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới