Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xăng dầu tăng giá nhẹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xăng dầu tăng giá nhẹ

Minh Tâm

TBKTSG Online) – Từ 15 giờ hôm nay, 20-5, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng từ 190 đến 280 đồng/lít tùy mặt hàng.

Xăng dầu tăng giá nhẹ
Từ 15g ngày 20-5, giá xăng A92 tăng 240 đồng/lít, lên mức 15.820 đồng/lít. Ảnh: Minh Tâm

Thông báo tăng giá bán lẻ vừa được các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối gửi đến các đại lý, cửa hàng bán lẻ. Trong đó, xăng A92 tăng 240 đồng/lít lên mức 15.820 đồng/lít; dầu diesel tăng 280 đồng/lít, lên mức 11.300 đồng/lít và dầu hỏa tăng 190 đồng/lít, lên 9.650 đồng/lít.

Quyết định tăng giá bán lẻ của các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối được thực hiện sau khi có sự chỉ đạo của cơ quan điều hành là liên bộ Công Thương – Tài chính.

Bên cạnh việc cho phép tăng giá bán lẻ như kể trên, theo công văn điều hành này, doanh nghiệp xăng dầu đầu mối tiếp tục được sử dụng quỹ bình ổn giá. Trong đó, xăng A92 được sử dụng từ quỹ bình ổn giá 639 đồng/lít; xăng E5 là 672 đồng/lít; dầu diesel là 846 đồng/lít; dầu hỏa là 1.029 đồng/lít và dầu madut là 323 đồng/kg. Các mức sử dụng này đều bằng mức áp dụng từ 5-5 đến nay.

Theo cơ quan điều hành, sở dĩ phải đồng thời sử dụng hai công cụ là do giá nhập khẩu bình quân trong 15 ngày qua, từ 5-5 đến 19-5, đã tăng đáng kể.

Cụ thể, giá RON92 tăng lên mức 54,87 đô la Mỹ/thùng; dầu diesel lên mức 53,73 đô la Mỹ/thùng và dầu hỏa mức 53,69 đô la Mỹ/thùng. Các mức giá này đều tăng vài đô la Mỹ so với giá bình quân của 15 ngày trước, giai đoạn từ 20-4 đến 4-5.

Giá nhập khẩu bình quân tăng đã khiến giá cơ sở của các mặt hàng đồng loạt tăng và kéo dãn thêm khoảng cách với giá bán lẻ hiện hành.

Trước đó, ở lần điều hành gần nhất, hôm 5-5, cơ quan chức năng cũng đã quyết định tăng giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu từ 550 đến 650 đồng/lít tùy mặt hàng và sử dụng công cụ bình ổn giá khi giá thế giới tăng cao.

Nhập khẩu xăng dầu từ thị trường ưu đãi thuế tiếp tục tăng

Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tiếp tục xu hướng nhập khẩu hàng hóa từ các thị trường có ưu đãi thuế, đặc biệt là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, để thụ hưởng lợi ích từ sự chênh lệch thuế giữa các thị trường mang lại.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan mới công bố cho thấy, tính đến hết tháng 4, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là hơn 4,2 triệu tấn, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Trong số này thì có đến 1,82 triệu tấn là từ Singapore; 1,02 triệu tấn từ Malaysia; 286.500 tấn từ Thái Lan và 479.000 tấn từ Hàn Quốc.

So với cùng kỳ năm trước, các con số này đều tăng khá, cá biệt thị trường Hàn Quốc tăng gấp 6,6 lần .

Tính chung, tổng lượng xăng dầu các loại nhập khẩu từ bốn quốc gia kể trên chiếm đến gần 86% tổng lượng hàng đã nhập khẩu trong 4 tháng.

Còn tại TPHCM, tỷ lệ này thậm chí lên tới 100%. Theo đại diện Cục Hải quan TPHCM, 1,61 triệu tấn xăng dầu nhập khẩu trong bốn tháng đi qua các cửa khẩu ở địa phương này thì đều có xuất xứ từ thị trường ASEAN và Hàn Quốc.

Đây là một lý do khiến cho số thu từ xăng dầu của hải quan sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, chỉ còn 2.300 tỉ đồng.

Hiện mức thuế nhập khẩu dầu diesel nhiên liệu bay, dầu hỏa từ Singapore, Thái Lan và Malaysia chỉ bằng 0% trong khi các thị trường khác là 7%. Còn xăng nhập khẩu từ Hàn Quốc chỉ chịu thuế 10%, thấp hơn 10 điểm phần trăm so với các thị trường khác và dầu diesel cũng chỉ chịu thuế 5%.

Mời xem thêm:

83% lượng xăng dầu nhập khẩu từ thị trường ưu đãi thuế

Xăng dầu đồng loạt tăng giá

Giá xăng dầu thành phẩm cao nhất trong sáu tháng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới