Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xăng tăng giá lên 19.000 đồng/lít

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xăng tăng giá lên 19.000 đồng/lít

Lúc 10 giờ sáng ngày 21-7, người dân đổ xăng với giá mới: 19.000 đồng/lít, tăng thêm 4.500 đồng/lít – Ảnh: Hữu Thắng

>> Xem thêm ảnh tại đây

(TBKTSG Online) – Từ 10 giờ sáng nay (21-7), mỗi lít xăng A92 tăng thêm 4.500 đồng lên mức 19.000 đồng/lít. Dầu diesel tăng từ 13.950 đồng lên 15.950 đồng/lít, dầu hỏa tăng từ 13.950 đồng/lít lên 20.000 đồng/lít, dầu mazut tăng từ 9.500 đồng/kg lên 13.000 đồng/kg.

Liên bộ Thông tin Truyền thông, Tài chính, Công Thương sáng nay đã tổ chức họp báo cho phép các doanh nghiệp xăng dầu tăng giá bán. Theo quyết định số 57/2008-QĐ BTC giá xăng A92 và các loại dầu hỏa, dầu diesel và dầu mazut đều được phép tăng giá bán.

Như vậy, đây là lần thứ 2 trong năm giá xăng dầu tăng, lần thứ nhất là vào tháng 2-2008. Với lần tăng giá sáng nay, giá xăng đã tăng 31%, và đây được xem là mức tăng khá cao.

Trong năm 2007, giá xăng dầu đã được điều chỉnh tổng cộng 5 lần (2 lần giảm giá và 3 lần tăng giá), tổng cộng mỗi lít xăng đã tăng thêm 2.200 đồng qua 5 lần điều chỉnh trong năm 2007.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết nếu không tăng giá, 6 tháng cuối năm sẽ phải bù lỗ thêm 44.772 tỉ đồng, nâng mức lỗ cả năm lên đến 59.519 tỉ. Hiện tại, mức lỗ 6 tháng đầu năm 2008 đã là 14.525 tỉ, trong lúc mức lỗ năm 2007 là 7.400 tỉ đồng vẫn chưa tìm được nguồn để trang trải.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online tổng hợp

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới