Thứ Ba, 20/08/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít, Chính phủ sẽ họp khẩn về điều hành xăng dầu

N.Tân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong kỳ điều hành giá xăng dầu lúc 15h00 ngày 11-11, giá xăng E5 RON 92 tăng 840 đồng/lít, lên 22.710 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 1.110 đồng/lít, lên 23.860 đồng/lít. Tương tự, giá dầu hỏa tăng lên 24.740 đồng/lít; dầu diesel giảm nhẹ 87 đồng xuống mức 24.980 đồng/lít; dầu mazut tăng lên 14.760 đồng/kg.

Như vậy, xăng dầu đã có lần tăng giá thứ 4 liên tiếp. Tại kỳ điều hành này, liên bộ Tài chính – Công Thương ngừng chi Quỹ bình ổn giá, đồng thời trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut 300 đồng/kg, không trích lập với dầu diesel và dầu hỏa.

Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở kỳ điều hành này tăng cao so với kỳ tính giá trước đó ngày 1-11. Từ ngày 2 đến 8-11 cho thấy, bình quân giá xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5) tại Singapore tăng từ 90,925 đô la/thùng lên 97,33 đô la/thùng, so với chu kỳ trước giá xăng RON 92 hiện tăng 7,08 đô la/thùng; giá xăng RON 95 tăng từ 95,615 đô la/thùng lên 102,93 đô la/thùng, so với chu kỳ trước giá xăng RON 95 hiện đã tăng thêm 7,315 đô la/thùng.

Tại thị trường thế giới, ngày 11-11, cả hai loại dầu thô thế giới đều tăng nhẹ. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 32 cent lên 86,79 đô la/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao tháng 1 giao dịch trong ngưỡng 93,35 đô la/thùng. Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent tăng 1,1% lên 93,67 đô la/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,8% lên 84,67 đô la. Như vậy, sau ba ngày giảm giá liên tục, dầu thô kỳ hạn đã quay đầu tăng trở lại.

Chính phủ tổ chức họp khẩn về điều hành xăng dầu

Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp bàn về các vấn đề liên quan đến điều hành xăng dầu vào 17h00 hôm nay, 11-11. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng chủ trì.

Cuộc họp dự kiến có sự tham gia của Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương phụ trách lĩnh vực, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách lĩnh vực, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phụ trách lĩnh vực.

Cuộc họp cũng có sự tham dự của lãnh đạo các tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam và Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương

1 BÌNH LUẬN

  1. Kết cục đã được dự báo trước. Xăng dầu sẽ tiếp tục tăng giá. Xu thế này sẽ tiếp tục làm căng thẳng hơn mức độ lạm phát kỳ vọng trong nền kinh tế. Nếu xem đây là giải pháp duy nhất để bình ổn cung cầu thị trường thì có vẻ như nhà quản lý đã thúc thủ trước yêu sách của người bán, thay vì người mua ?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới