Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

‘Xanh hóa’ tăng trưởng nhìn từ hành trình tạo cảm hứng của NS BlueScope Việt Nam

Dũng Trần

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tăng trưởng xanh đã trở thành xu thế tất yếu, là một hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế nhằm đạt được thịnh vượng toàn diện cho các quốc gia. Đây cũng được xem là động lực để các doanh nghiệp có cùng tư duy phát triển hướng đến giải pháp chuyển đổi xanh để tìm kiếm giá trị tối ưu, phát triển bền vững trong tương lai. 

‘Xanh hóa’ là động lực để phục hồi kinh tế

Việt Nam đang tiếp tục đà đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, đề cao chất lượng và hiệu quả, đồng thời nỗ lực hết sức mình để phục hồi hậu Covid-19. Trong giai đoạn hiện nay, việc đầu tư phát triển xanh sẽ giúp chủ đầu tư thể hiện được cam kết, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm với Chính phủ cũng như toàn xã hội. Khi đưa các tiêu chí bền vững vào dự án kinh doanh, các công trình thân thiện môi trường nhà đầu tư sẽ thu về nhiều lợi ích khác nhau trong dài hạn.

Thống kê hiện nay, các công trình xanh tại Việt Nam chưa phải là một con số lớn và nếu chủ đầu tư nắm bắt được và xây dựng các dự án theo chuẩn bền vững, họ sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh. Vì vậy để tìm được một đối tác cung ứng các giải pháp xây dựng bền vững tiếp cận được với xu thế xanh toàn cầu rất quan trọng.

Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, hai vật liệu công nghiệp phổ biến nhất trên thị trường, thép và xi măng, thực chất là các tác nhân thải ra lượng khí CO2 lớn nhất toàn cầu trong năm 2021, chiếm thị phần 14-16%. Do đó nhà phát triển có thể cân nhắc các lựa chọn sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường trong lĩnh vực này.

Quan sát quá trình “xanh hóa” công trình ở Việt Nam hiện nay, cũng bắt đầu xuất hiện doanh nghiệp đưa ra được những giải pháp tối ưu về vật liệu và bắt kịp được xu hướng phát triển bền vững của thế giới. Trong đó, NS BlueScope Việt Nam đang được xem là doanh nghiệp đi tiên phong trong việc tiếp cận được các chuẩn mực về tăng trưởng xanh. Đây là nhà sản xuất thép mạ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Hội đồng công trình xanh Singapore (SGBC) cấp giấy chứng nhận “Nhãn xanh” cho các dòng sản phẩm tôn cao cấp ứng dụng trong phân khúc công nghiệp và dân dụng như: COLORBOND®, SUMO™ Antifading, COLORBOND® For Panel, SUMO™ For Panel và BlueScope ZACS®, ZINCALUME®.

Từ những thành công này, doanh nghiệp này cũng đang đặt mục tiêu giảm lượng phát thải carbon 30% trên một đơn vị sản phẩm (carbon intensity) cho giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2030 và hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 với những nỗ lực cùng sự sáng tạo cho việc cải tiến liên tục trong vận hành và quản lý chuỗi cung ứng.

“Đây là kết quả của việc chúng tôi đã thường xuyên, liên tục nỗ lực cải tiến các quy trình sản xuất, các hoạt động nhằm cắt giảm khí nhà kính, cũng như nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm. Những nỗ lực này chính là một phần trong chiến lược phòng chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy cộng đồng sản xuất xanh, có trách nhiệm với môi trường mà chúng tôi đã và đang được thực hiện thời gian qua”, ông Võ Minh Nhựt, Tổng giám đốc NS Blue Scope Việt Nam khẳng định.

Truyền cảm hứng phát triển xanh bằng hành động

Phát triển theo hướng bền vững là một bước chuyển lớn đối với ngành sản xuất lẫn xây dựng. Hành trình này yêu cầu sự tham gia từ nhiều phía và đòi hỏi chiến lược đầu tư bài bản kéo dài. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu chung về biến đổi khí hậu và bắt kịp xu hướng toàn cầu, các nhà phát triển, chủ đầu tư, đơn vị quản lý, và người sử dụng cần hành động “xanh hóa” không gian sản xuất một cách chủ động hơn.

Sự đồng thuận trong tư duy phát triển của các doanh nghiệp luôn là điều cần thiết để cộng hưởng năng lượng để mở rộng quy mô tăng trưởng xanh của nền kinh tế. Xã hội cũng sẽ nhận được các lợi ích về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong đó phải kể đến các công trình nhà máy sản xuất cùa các tập đoàn đa quốc gia lớn như Heineken hay Uniliver với việc áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh các giải pháp về sử dụng năng lượng tái tạo, giảm lượng khí thải carbon ra môi trường, giảm lượng nước… thì việc xây dựng nhà xưởng với các vật liệu thân thiện cũng đem lại hiệu quả cao trong tiến trình tăng trưởng xanh. Trong đó, sự tham gia của các sản phẩm tôn được gắn Nhãn xanh của NS BlueScope vào các công trình này cũng là một yếu tố để các doanh nghiệp sản xuất kiện toàn mục tiêu kinh tế tuần hoàn mà họ theo đuổi.

Ông Võ Minh Nhựt, Tổng giám đốc Công ty NS BlueScope Việt Nam cho rằng, đã đến lúc các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp cần tập trung hơn nữa vào việc xây dựng cho doanh nghiệp của mình một mục đích, thay vì chỉ tập trung vào vấn đề lợi nhuận. Điều đó không có nghĩa rằng, lợi nhuận không quan trọng nhưng nó phải và nên đến từ việc làm những điều đúng đắn, có trách nhiệm và tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng, cho nền kinh tế cũng như cho hành tinh. Và vì vậy, phát triển xanh là trách nhiệm mà các doanh nghiệp cần phải làm để cùng chung tay, góp sức cho những mục tiêu trên.

“Tập trung cho chiến lược bền vững giúp chúng tôi xây dựng được văn hóa doanh nghiệp mang tính trách nhiệm cao, gắn kết mọi người. Điều quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh là sự hợp tác chặt chẽ của nhiều bên, từ doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với Chính phủ. Đặc biệt, các doanh nghiệp tiên phong cần thể hiện được vai trò khuyến khích, truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp nhỏ hơn để cùng hợp tác và hành động trong hành trình này”, ông Võ Minh Nhựt cho hay.

Trên hành trình lan tỏa thông điệp này, thời gian qua NS BlueScope Lysaght trực thuộc tập đoàn BlueScope đã hợp tác chiến lược với GSB và GreenViet để thúc đẩy ngành kiến trúc Việt Nam tiếp cận xu hướng cân bằng năng lượng trên thế giới.  Xu hướng kiến trúc cân bằng năng lượng sẽ giảm phát thải carbon, giảm tiêu thụ năng lượng, chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển, có tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số nhanh như Việt Nam.

Hiện NS BlueScope Lysaght Việt Nam là doanh nghiệp tiên phong trong cung cấp giải pháp thép ưu việt cho các công trình công nghiệp và dân dụng, hướng tới áp dụng xu thế cân bằng năng lượng cho các công trình tại Việt Nam. Một số công trình cân bằng năng lượng của Lysaght như nhà máy Lysaght tại Biên Hòa, nhà máy GSB và một số công trình xanh như nhà máy Jotun Việt Nam (Nhà Bè), nhà máy SLP Hải Phòng, nhà máy Danapha (Đà Nẵng)…

Nhà máy Sơn Jotun tại Khu Công Nghiệp Hiệp Phước 2, Nhà Bè, TPHCM đạt chứng nhận công trình xanh – một phần trong chuỗi dự án cân bằng năng lượng của Lysaght.
Nhà máy Lysaght tại Biên Hòa nằm trong danh mục các công trình cân bằng năng lượng tại Việt Nam.

Có thể thấy, xu hướng phát triển kinh tế xanh đanng được nhiều quốc qua lựa chọn để tiết kiệm hơn và có tầm nhìn xa hơn. Nhưng đây lại là con đường ngắn nhất giúp những nền kinh tế như Việt Nam bắt kịp được các mô hình tăng trưởng tiến bộ trên thế giới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới