Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xây dựng cảng cá trên quần đảo Trường Sa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xây dựng cảng cá trên quần đảo Trường Sa

Hồng Văn

(TBKTSG Online) – Việt Nam sẽ xây dựng 4 cảng cá trên quần đảo Trường Sa từ nay tới năm 2020, bao gồm cảng cá kết hợp khu trú bão trên đảo Đá Tây, cảng cá đảo Trường Sa, cảng cá đảo Song Tử Tây và cảng cá đảo Nam Yết với tổng lưu lượng thủy sản qua 4 cảng này là 22.000 tấn thủy sản/năm.

Đây là một phần trong quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ký ngày 15-3.

Theo quyết định này thì từ nay tới năm 2020, Việt Nam sẽ đầu tư xây dựng 211 cảng cá, bến cá, khu trú bão dọc theo 28 tỉnh thành ven biển và tuyến đảo với lưu lượng thủy sản qua các cảng đạt 2,36 triệu tấn/năm, với vốn đầu tư 8.000 tỉ đồng.

Trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương tập trung đầu tư cho các cảng cá, bến cá loại 1, có lưu lượng hàng thủy sản qua cảng, bến cá từ 15.000 tấn thủy sản/năm trở lên. Vốn ngân sách địa phương và thu hút đầu tư từ doanh nghiệp đầu tư cho các cảng cá, bến cá có lưu lượng hàng qua cảng thấp hơn.

Từ nay tới năm 2020, ở tuyến đảo, Việt Nam đầu tư xây dựng 33 cảng cá, bến cá, trong đó có 4 cảng cá ở quần đảo Trường Sa.

Phần định hướng từ năm 2020 tới năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng thêm 9 cảng cá thuộc tuyến đảo ở quần đảo Trường Sa (đảo An Bang, đảo Đá Thuyền Chài, Sinh Tồn và Sơn Ca) và 5 cảng cá ở quần đảo Hoàng Sa bao gồm đảo Hoàng Sa, đảo Đá Bắc, đảo Tri Tôn, đảo Bông Bay và đảo Nam. Năm cảng cá trên quần đảo Hoàng Sa có lưu lượng thủy sản qua cảng 3.000 – 5.000 tấn/năm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới