Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xây dựng hầm đường bộ cuối cùng trên QL 1A

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xây dựng hầm đường bộ cuối cùng trên QL 1A

Lê Anh

Xây dựng hầm đường bộ cuối cùng trên QL 1A
Lễ khởi công hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia – Ảnh: Bộ GTVT cung cấp.

(TBKTSG Online) – Ngày 18-5, Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia trên quốc lộ 1A thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đây là hầm đường bộ cuối cùng trên quốc lộ 1A được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014.

>>> 18-11, khởi công hầm qua đèo Cả

Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), hầm Phước Tượng có chiều dài 345 mét, phần đường dẫn dài 3.460 mét. Còn hầm Phú Gia có chiều dài 497 mét và đường dẫn vào hầm dài 2.470 mét.

Dự án được xây dựng theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao), với tổng mức đầu tư 1.743 tỉ đồng.

Liên danh thi công dự án gồm Công ty TNHH Hưng Phát; Công ty cổ phần xây dựng 699; Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng QKL; Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Thành.

Hầm đường bộ này sẽ hoàn thành sau 18 tháng thi công. Dự kiến, thời gian thu phí hoàn vốn dự án là 18 năm 7 tháng, với hai trạm thu phí đặt tại phía Bắc hầm Phước Tượng và phía Nam hầm Phú Gia. Thời gian thu phí bắt đầu từ tháng 1-2015.

Đây là 2 dự án hầm đường bộ cuối cùng trên quốc lộ 1A, khi hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý cũng như kết nối phát triển kinh tế các tỉnh miền trung.

Đèo Phước Tượng và Phú Gia là địa điểm thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại về người và của. Đây được coi là một điểm đen trên quốc lộ 1A được Bộ GTVT ưu tiên xây dựng để sớm giảm tai nạn.

Dự án hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia được Chính phủ giao cho Bộ GTVT xây dựng từ năm 2007. Tuy nhiên, do triển khai nhiều thủ tục và quá trình mời gọi đầu tư kéo dài nên dự án bị chậm.

Việc xây dựng hầm Phước Tượng và Phú Gia nhằm đồng bộ với việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A hoàn thành vào năm 2016.

Khi hoàn thành hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia sẽ đáp ứng được nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông qua 2 đèo này.

Trên quốc lộ 1 A hiện tại mới có hầm đường bộ Hải Vân nối giữa 2 địa phương là Huế và Đà Nẵng đã được đưa vào sử dụng từ năm 2005.

Vào giữa tháng 11 -2012, dự án hầm đường bộ qua đèo Cả (nối 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa) cũng được khởi công với tổng mức đầu tư 15.603 tỉ đồng. Dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2016.

Cùng với dự án hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, trong tháng 4-2013 Bộ GTVT đã khởi công hàng loạt các dự án BOT trên quốc lộ 1A. Theo kế việc mở rộng quốc lộ 1A lên 4 làn xe từ Hà Nội đến Cần Thơ sẽ hoàn thành vào năm 2016. 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới