Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xây dựng hệ thống chống ngập TPHCM vào năm 2010

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xây dựng hệ thống chống ngập TPHCM vào năm 2010

Ông Jan Williem, chuyên gia cao cấp của tập đoàn tư vấn kỹ thuật Haskoning (Hà Lan) thảo luận với Bộ NN-PTNT về triển khai đề án chống ngập úng. Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – “Sẽ hoàn tất các thiết kế kỹ thuật quy hoạch thủy lợi chống ngập khu vực TPHCM trong năm nay, đến đầu năm 2010 sẽ bắt tay vào đấu thầu thi công, không để chậm trễ thêm”, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Đào Xuân Học khẳng định như vậy, vào sáng ngày 14-2 tại TPHCM.

Đề án quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10 năm 2008, tổng vốn đầu tư trên 11 ngàn tỉ đồng, thời gian thực hiện trong vòng 4 năm.

Theo đề án, 12 cống ngăn triều lớn sẽ được xây với chiều cao miệng cống khoảng 17 mét, đóng mở 4 lần trong ngày; trong đó, 7 cống nằm trên địa bàn TPHCM và 5 cống trên địa bàn tỉnh Long An. 

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đang thực hiện một số quy hoạch chi tiết, thảo luận với Đại sứ quán Hà Lan về việc Chính phủ Hà Lan hỗ trợ một dự án kỹ thuật trị giá 1,5 triệu euro để hướng dẫn các chuyên gia Việt Nam thiết kế, thi công các cống theo công nghệ mới, đảm bảo đẹp về hình thức, thi công ngay trên các dòng sông và kênh.

Trong cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Long An và Trung tâm chống ngập TPHCM vào sáng 14-2, bàn việc triển khai dự án, thứ trưởng Đào Xuân Học cho biết trong tháng 2 và tháng 3, tỉnh Long An và TPHCM sẽ tiến hành thống nhất các thủ tục, tháng 4 sẽ tổ chức hội thảo vê đề án, và dự kiến trong tháng 5 năm nay, bộ sẽ phê duyệt quy hoạch chi tiết đề án này.

Ông Jan Williem, chuyên gia cao cấp tập đoàn tư vấn kỹ thuật Haskoning của Hà Lan (đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật đề án) cho biết, ngoài việc trợ giúp kỹ thuật, tập đoàn này còn hy vọng sẽ nghiên cứu một giải pháp tổng hợp chống ngập cho thành phố gồm các giải pháp công trình và giải pháp phi công trình.

Tuy nhiên, một chuyên gia khác của tập đoàn Haskoning cũng bày tỏ băn khoăn về thời gian thực hiện đề án sẽ khó được đảm bảo. Vị chuyên gia này cho biết, sau khi tham khảo ý kiến của Sở Kế hoạch-Đầu tư TPHCM, phải mất 4 tháng để thực hiện khoảng 10 bước cơ bản, hoàn tất các thủ tục tư vấn, thiết kế kỹ thuật triển khai đề án; vậy mà đến nay, bước đầu tiên vẫn chưa bắt đầu!

Ông Nguyễn Ngọc Công, Phó giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TPHCM lại cho rằng có thể rút ngắn các bước hoàn tất thủ tục và thiết kế kỹ thuật đẩy nhanh thời gian thực hiện. “Đầu tháng 3 tới, thành phố sẽ lập báo cáo về vốn đầu tư các cống lớn ngăn triều do thành phố làm chủ đầu tư, trong quí 1-2010 phải xong phê duyệt để triển khai đấu thầu xây dựng”, ông Công cho hay.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Thanh Nguyên bày tỏ lo ngại về tác động đến môi trường, đặc biệt là tác động từ sự thay đổi môi trường nước trong khu vực xây cống ngăn triều trên địa bàn tỉnh Long An sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng.

Ông Học cho biết, sẽ có một dự án nhỏ riêng, nghiên cứu về tác động môi trường và hiệu quả kinh tế tổng thể của đề án.

Theo ông Học, đây là dự án chống ngập có quy mô lớn nhất cả nước tính đến nay. Tất cả các dự án thủy lợi đang triển khai trên địa bàn TPHCM hiện nay đều phải theo đề án này.

VĂN NAM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới