Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xây dựng khung giá bán điện sinh khối

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xây dựng khung giá bán điện sinh khối

Văn Nam

Xây dựng khung giá bán điện sinh khối
Hiện nay vẫn chưa có quy định về khung giá bán điện sinh khối để thu hút nhà đầu tư phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Bộ Công Thương đang xây dựng khung giá bán điện sinh khối như điện sản xuất từ trấu, bã mía, vỏ cà phê, rác thải sinh hoạt… nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong tương lai.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Năng lượng tái tạo thuộc Bộ Công Thương cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online biết như vậy vào chiều 15-3.

Theo ông Cường, Việt Nam rất có tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt và điện sinh khối. Hiện Bộ Công Thương đang thẩm định để phê duyệt nhiều dự án điện sinh khối trên cả nước, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể khung giá bán điện sinh khối.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển năng lượng tái tạo chiếm 9,4% tổng công suất điện cả nước. Trong đó, điện gió đạt 6.200 MW, điện sinh khối 2.000 MW, các loại năng lượng khác như địa nhiệt, điện sản xuất từ rác thải sinh hoạt, khí sinh học… đạt khoảng 6.000 MW.

Ông Cường cũng cho biết, vào giữa năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam. Theo đó, sẽ tập trung xây dựng cơ cấu phát triển, chính sách hỗ trợ cho các ngành sản xuất xanh, năng lượng xanh, tiêu dùng xanh, thành phố xanh …
     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới