Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xây khu y tế công nghệ cao cho người nghèo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xây khu y tế công nghệ cao cho người nghèo

Quang cảnh lễ động thổ Khu y tế quốc tế công nghệ cao Hải thượng Y viện, hôm 21-2 – Ảnh: Huỳnh Diệu

(TBKTSG Online) – Tập đoàn Quản lý bệnh viện nhân đạo Hải thượng Y viện hôm 21-2 đã khởi công xây khu y tế công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM.       

 PGS-TS Nguyễn Thị Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Quy hoạch chiến lược phát triển đô thị – thành viên sáng lập dự án – cho biết, khu y tế này sẽ được xây dựng trên diện tích 19,5 héc ta với vốn đầu tư trong giai đoạn 1 (2009 – 2012) là 70 triệu đô la Mỹ.

Khi đi vào hoạt động vào năm 2012, Khu y tế Hải thượng Y viện có sức chứa 600 giường bệnh, trong đó có 200 giường thuộc khu điều trị đạt tiêu chuẩn 5 sao, 400 giường bệnh dành cho việc điều trị miễn phí cho người nghèo.

Khu y tế này sẽ hoạt động theo mô hình quản lý “viện – trường” bao gồm: 13 khoa khám chữa bệnh; trung tâm đào tạo y tá trưởng và sức khỏe cộng đồng; bồi dưỡng điều dưỡng y khoa, ngoại ngữ chuyên ngành; giải trí và chăm sóc nâng cao sức khỏe, trung tâm hội nghị triển lãm về y tế …

Tập đoàn Quản lý bệnh viện nhân đạo Hải thượng Y viện bao gồm các thành viên: Samco (Úc); Tổ chức Hòa bình thế giới; Các hiệp hội phi chính phủ tại Úc, Tổ chức Phật giáo quốc tế về Phát triển Văn hóa, Giáo dục – Xã hội và Quỹ Hòa bình thế giới…

UYÊN VIỄN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới