Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xây nhà máy điện gió 200 MW tại Ninh Thuận

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xây nhà máy điện gió 200 MW tại Ninh Thuận

Văn Nam

(TBKTSG Online) – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Nguyễn Chí Dũng vừa đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam khảo sát, lập dự án nhà máy điện gió có công suất 200 MW trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản chấp thuận do Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ký ngày 10-9 vừa qua, dự án điện gió sẽ được triển khai xây dựng tại hai xã Lợi Hải và Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, trên diện tích 900 héc ta.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều 13-9, bà Nguyễn Hải Yến, Trưởng phòng Marketing của Công ty Trung Nam cho biết, dự án điện gió trên có tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu đô la Mỹ.

Theo cam kết với UBND tỉnh Ninh Thuận, sau khi xây xong nhà máy điện gió 200 MW, Trung Nam cũng sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất thiết bị điện gió tại địa bàn hai xã Lợi Hải và Bắc Phong, bà Yến cho hay.

Theo khảo sát của Công ty Trung Nam, Ninh Thuận là tỉnh có tiềm năng phát triển điện gió do có tốc độ gió khá lớn, trung bình 7m/giây, trải dài trên diện rộng.

Theo chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050 được Chính phủ phê duyệt năm 2007, Việt Nam phấn đấu đạt mức sản xuất 5% điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2020 và nâng lên 11% vào năm 2050. Hiện nguồn điện từ năng lượng tái tạo chỉ chiếm khoảng 3%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới