Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xây nhà máy xỉ titan tại Thừa Thiên-Huế 

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xây nhà máy xỉ titan tại Thừa Thiên-Huế 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa cho phép Công ty Khoáng sản Thừa Thiên Huế xây dựng nhà máy xỉ titan công suất 10.000 tấn/năm tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc.

Nhà máy có tổng mức đầu tư 102 tỉ đồng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 4-2009.

Theo ông Võ Quang Hiền, Giám đốc Công ty Khoáng sản Thừa Thiên Huế, đây là nhà máy luyện xỉ titan thứ 2 được xây dựng trong cả nước sau tỉnh Bình Định, nhằm chế biến titan thành những sản phẩm có giá trị, tiến tới chấm dứt tình trạng xuất khẩu quặng thô.

Theo điều tra của Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ, tỉnh Thừa Thiên-Huế có trữ lượng quặng titan khoảng 7 triệu tấn, chiếm khoảng 1/4 trữ lượng của cả nước, phần lớn đều ở dạng mỏ sa khoáng, nằm suốt chiều dọc ven biển từ vùng đầm phá xã Điền Lộc (huyện Phong Điền) đến cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc). Hiện tài nguyên titan trên địa bàn được phân chia thành 2 mỏ lớn là mỏ sa khoáng Quảng Ngạn, mỏ sa khoáng Kế Sung – Vinh Mỹ và 4 điểm quặng: Quảng Lợi, Phú Xuân, Vinh Phú, Lộc Tiến -Lộc Vĩnh.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành quy hoạch thăm dò giai đoạn từ nay đến 2010 trên diện tích 1,618km2 ở khu vực Vinh Thanh và vùng nam Thuận An, vốn ít ảnh hưởng đến khu dân cư và không bị chồng lấn bởi các dự án phát triển kinh tế, xã hội khác. Trước mắt, tỉnh sẽ lập hồ sơ quy hoạch khai thác nhanh titan tại 12 điểm tập trung ở Quảng Ngạn, Kế Sung-Vinh Mỹ, Lộc Tiến-Lộc Vĩnh trên diện tích khoảng 618,24 héc ta với trữ lượng khai thác trong vài năm tới là 365,2 ngàn tấn.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới