Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xe buýt TPHCM mỗi chuyến 5 khách, doanh nghiệp muốn tạm dừng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xe buýt TPHCM mỗi chuyến 5 khách, doanh nghiệp muốn tạm dừng

Lê Anh

(TBKTSG Online) – Các doanh nghiệp và hợp tác xã xe buýt tại TPHCM muốn tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lượng khách đi xe buýt rất ít. Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải TPHCM vẫn kiến nghị chính quyền thành phố cho xe buýt hoạt động.

Xe buýt TPHCM mỗi chuyến 5 khách, doanh nghiệp muốn tạm dừng
Do lo ngại dịch bệnh Covid-19, hành khách đi xe buýt rất ít – Ảnh: Lê Anh

Trao đổi với TBKTSG Online chiều 25-3, ông Phùng Đăng Hải,  Giám đốc liên hiệp hợp tác xã vận tải TPHCM cho biết, do tình hình dịch bệnh người dân không dám ra đường, sinh viên nghỉ học nên lượng người đi xe buýt rất ít.
Hiện nay, có chuyến xe đi từ đầu bến đến cuối bến cũng chỉ có 5 đến 7 người, có những chuyến xe chạy từ đầu bến đến cuối bến chỉ có một hành khách.

Trong khi trợ giá xe buýt hiện nay thành phố khoán mỗi chuyến từ 40-50 hành khách. Do lượng khách quá ít, xe càng chạy càng lỗ, nhiều xe mỗi ngày lỗ 1 triệu đồng. Dù biết lỗ nhưng doanh nghiệp vẫn phải chạy vì nghỉ thì sẽ bị phạt.

Doanh nghiệp đã tìm đủ mọi cách để tồn tại nhưng không vượt qua được vì tình hình dịch bệnh kéo dài càng chạy càng lỗ.  Các xã viên vay tiền ngân hàng để mua xe hiện vẫn còn nợ mỗi xe 200 triệu đồng. Trong khi ngân hàng chưa có động tĩnh nào hỗ trợ doanh nghiệp khoanh nợ. Không có chi phí để hoạt động thì khó có thể tồn tại.

“ Chúng tôi mong muốn thành phố cho tạm dừng hoạt động xe buýt vì không có khách đi, xe chạy không có khách doanh nghiệp vừa tốn tiền vận hành, nhà nước cũng tốn tiền trợ giá. Nếu chạy thêm 2 ngày nữa chúng tôi không cầm cự được” ông Hải cho biết.

Dù xe buýt rất ít khách đi nhưng cơ quan quản lý xe buýt là Sở Giao thông Vận tải TPHCM vẫn muốn xe buýt hoạt động bình thường.

Ngày 25-3, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TPHCM, cho biết sở này cũng vừa trình kiến nghị lên chính quyền TPHCM về biện pháp phòng, chống dịch Covid- 2019 trên phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Theo đó, Sở GTVT kiến nghị các tuyến xe buýt, vận tải hành khách liên tỉnh, vận chuyển đưa rước công nhân, xe hợp đồng trên địa bàn TPHCM vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, các xe không được chở quá sức chứa 50% và không quá 20 hành khách.

Khi lên xe, mỗi hàng ghế chỉ ngồi một người, không bố trí ngồi gần nhau; hành khách tại các bến, điểm đón phải đứng cách nhau tối thiểu 2 mét. Các doanh nghiệp vận tải phải trang bị nước rửa tay cho hành khách lên xe trước khi vào vị trí ngồi.

Đối với tuyến buýt sông số 1 thì Sở GTVT đồng ý tạm ngưng hoạt động từ 25-3 đến 5-4 vì nhu cầu đi lại giảm và chủ yếu khách nước ngoài.

Bên cạnh đó, các bến phà vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo tần suất để phục vụ người dân. Hành khách đi trên phà phải đứng cách xa tối thiểu 2 mét và phải đeo khẩu trang.

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải TPHCM, hiện nay hoạt động vận tải công cộng bằng xe buýt có 14.573 chuyến/ngày, hoạt động trên 132 tuyến, phục vụ hơn 251.000 hành khách/ngày.

Vận tải hành khách liên tỉnh có khoảng 85.000 chuyến/ngày, phục vụ khoảng 5.800 hành khách/ngày. Hoạt động bến phà phục vụ khoảng 40.000 khách/ngày. Tuyến vận tải khách đường thủy hoạt động 20 chuyến/ngày, phục vụ hơn 400 hành khách.

Mời xem thêm:

TPHCM : Người đi xe buýt giảm vì chất lượng phục vụ kém

TPHCM xem xét cắt trợ giá xe buýt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới