Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xe khách, xe công nghệ vẫn hoạt động ở TPHCM trong cao điểm dịch Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xe khách, xe công nghệ vẫn hoạt động ở TPHCM trong cao điểm dịch Covid-19

Lê Anh

(TBKTSG Online) – Chiều ngày 27-3, UBND TPHCM đã duyệt đề xuất của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM về việc giảm số chuyến các tuyến xe khách, xe buýt để tránh sự lây lan của dịch Covid-19. Trong đó giảm số chuyến xe buýt, xe khách liên tỉnh; xe taxi và xe công nghệ vẫn hoạt động bình thường.

Xem danh sách các tuyến xe buýt tạm dừng hoạt động tại đây

Xe khách, xe công nghệ vẫn hoạt động ở TPHCM trong cao điểm dịch Covid-19
Xe buýt TPHCM sẽ giảm tần suất hoạt động trong 2 tuần tới – Ảnh: Lê Anh

Đối với xe buýt Sở GTVT TPHCM đề xuất, tạm ngưng 54 tuyến xe buýt, từ ngày 28-3 đến 15-4, trong đó có 27 tuyến xe buýt không trợ giá kết nối với các tỉnh lân cận, như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa -Vũng Tàu.

Theo đó, từ ngày 28-3, chỉ còn 78 tuyến xe buýt hoạt động nhưng số chuyến sẽ giảm 65% so với thời điểm trước khi có dịch Covid-19. Thời gian hoạt động của xe buýt từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30 với thời gian giãn cách 15 phút/chuyến.

Sở GTVT sẽ tham mưu chính quyền thành phố hỗ trợ một phần chi phí cho hơn 5.000 người lao động là lái xe và nhân viên phục vụ xe buýt bị thất nghiệp. Xem xét hỗ trợ lãi vay đối với doanh nghiệp đầu tư xe buýt mới để đảm bảo hoạt động trở lại khi dịch bệnh kết thúc.

Loại hình vận tải xe khách liên tỉnh, sở này đề xuất giảm 60% số chuyến (các tuyến đang hoạt động tổng cộng là 1752 chuyến/ngày) trên tất cả các tuyến cố định từ TPHCM đi các tỉnh từ ngày 28-3 đến 15-4.

Các chuyến còn hoạt động chỉ được vận chuyển tối đa không quá 20 người/chuyến. Hành khách phải đeo khẩu trang và phải khai báo y tế trước khi lên xe.

Về vận tải hàng không, Sở GTVT kiến nghị chính quyền TPHCM đề nghị Bộ GTVT hạn chế tối đa các chuyến bay quốc nội đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ xem xét cấp phép các chuyến bay thật sự cần thiết.

Đối với đường sắt, hiện ga Sài Gòn đã giảm chạy tàu đến và đi xuống còn 6 chuyến/ngày (giảm 70% so với ngày thường). Các chuyến tàu còn hoạt động sẽ được kiểm soát chặt chẽ hành khách đến và đi từ ga Sài Gòn.

Đối với vận chuyển taxi và xe công nghệ vẫn duy trì hoạt động, nhưng hành khách phải đeo khẩu trang và bắt buộc phải khai báo y tế. Hành khách không chấp hành thì lái xe được quyền từ chối vận chuyển.

Riêng đối với các tuyến buýt đường sông số 1 (Bạch Đằng – Thủ Đức) và  tuyến đường thủy Bạch Đằng – Cần Giờ – Vũng Tàu sẽ tạm dừng hoạt động.

Các tàu du lịch vẫn hoạt động nhưng vận chuyển không chở quá 20 người/chuyến. Hành khách phải mang khẩu trang và bắt buộc phải khai báo y tế.

Sở GTVT yêu cầu các doanh nghiệp vận tải không tăng giá vé và sẽ không tiếp nhận kê khai giá vé trong giai đoạn hiện nay.

Quyết định của chính quyền TPHCM, dựa trên đề xuất của Sở GTVT, sẽ có hiệu lực từ ngày 28-3.

Mời xem thêm:

TPHCM: Ra đường không đeo khẩu trang sẽ bị phạt

Xe buýt TPHCM mỗi chuyến 5 khách, doanh nghiệp muốn tạm dừng

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới