Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xe tải được vào cảng bốc hàng ngoài giờ cao điểm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xe tải được vào cảng bốc hàng ngoài giờ cao điểm

Anh Quân

(TBKTSG Online) – Ngày 5-12, Sở Giao thông vận tải TPHCM đã cho phép xe tải nặng tạm thời được vào các cảng ở quận 4, 7 để vận chuyển hàng hóa ngoài giờ cao điểm, sau khi xảy ra tình trạng hàng hóa bị ứ đọng tại các cảng này vì lệnh cấm xe tải.

>>> Hạn chế xe tải: Dân ủng hộ, doanh nghiệp than.

>>> Hoàng hóa ứ đọng tại cảng Lotus và Tân Thuận

Xe tải được vào cảng bốc hàng ngoài giờ cao điểm
Các xe có thể đi theo lộ trình như trên bản đồ để vào các cảng thuộc quận 4 và quận 7

Theo đó, các xe tải nặng sẽ đi theo các tuyến đường hành lang dẫn vào các cảng thuộc khu vực quận 4, quận 7 và quận Thủ Đức ngoài giờ cao điểm sáng từ 6 đến 9 giờ, chiều từ 16 đến 21 giờ.

Các loại xe tải nặng đi vào cảng Phúc Long, quận Thủ Đức sẽ đi theo hướng: Xa lộ Hà Nội – Ngã tư RMK – Nguyễn Văn Bá – đường số 2 – cảng Phúc Long và ngược lại. Xe đi vào Tân Cảng sẽ đi theo hướng: Xa lộ Hà Nội (nút giao Cát Lái) – cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ (đoạn dưới dạ cầu Sài Gòn) – Tân Cảng; hướng ra đi theo hướng: Tân Cảng – Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – Xa lộ Hà Nội.

Xe vào cảng Lotus đi theo hướng Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Thị Thập – Nguyễn Văn Quỳ – cảng Lotus; riêng hướng ra sẽ đi theo hướng cảng Lotus – Nguyễn Văn Quỳ – Huỳnh Tấn Phát – Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Lương Bằng – Nguyễn Văn Linh. Xe  ra vào Cảng Tân Thuận 2 và các cảng bên trong đường Bùi Văn Ba, quận 7 sẽ đi theo lộ  trình đường Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Tấn Phát – Bùi Văn Ba – Cảng Tân Thuận 2 và ngược lại.

Các xe vào Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội, quận 4 đi theo hướng cầu Tân Thuận 1 – Nguyễn Tất Thành – Cổng kho 5 của Cảng; hướng ra đi theo lộ trình Trương Đình Hợi – Tôn Thất Thuyết – cầu Tân Thuận 2 – Nguyễn Văn Linh. Đối với các cảng nằm bên trong tuyến đường Lưu Trọng Lư, quận 7 sẽ đi theo hướng Huỳnh Tấn Phát – Lưu Trọng Lư – Bến Nghé và ngược lại.

Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết lái xe cần chú ý các biển báo giao thông để biết những tuyến đường mới được bổ sung cho xe tải nặng lưu thông.

Trước đó, do tình trạng ùn ứ hàng hóa tại các cảng, Hiệp hội vận tải hàng hóa TPHCM và các cảng đã có văn bản kiến nghị UBND TPHCM điều chỉnh giờ cấm đối với xe tải vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, UBND TPHCM vẫn giữ nguyên giờ lưu thông đối với xe tải nặng từ 24 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau, việc cho xe tải nặng được phép đi sau giờ cao điểm chỉ mang tính tạm thời.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới